55 người thương vong trong vụ đánh bom xe tại Ai Cập

Một vụ đánh bom xe đã xảy ra sáng sớm 24/1 ngay trước trụ sở cảnh sát ở thủ đô Cairo của Ai Cập, làm ít nhất bốn người thiệt mạng và 51 người bị thương.
55 người thương vong trong vụ đánh bom xe tại Ai Cập ảnh 1Hiện trường vụ đánh bom. (Nguồn: AFP)

Một vụ đánh bom xe đã xảy ra sáng sớm 24/1 ngay trước trụ sở cảnh sát ở thủ đô Cairo của Ai Cập, làm ít nhất bốn người thiệt mạng và 51 người bị thương.

Vụ nổ xảy ra chỉ một ngày trước khi cảnh sát được huy động triển khai trên khắp thủ đô để đảm bảo an ninh trong ngày kỷ niệm ba năm cuộc nổi dậy lật đổ Tổng thống Hosni Mubarak.

Người phát ngôn Bộ Nội vụ Hany Abdel Latif đã khẳng định đây là một vụ đánh bom xe.

Hiện chưa rõ làm thế nào chiếc xe gài bom trên tiến gần tới trụ sở cảnh sát, vốn được bao bọc xung quanh bởi một hàng rào dây thép gai. Bom nổ đã phá vỡ một phần hàng rào này.

Cảnh sát cho biết vụ nổ tạo ra một cột khói lớn bốc lên cao và một hố sâu trên tuyến phố ngay trước trụ sở cảnh sát, đồng thời làm hư hại nặng mặt tiền của tòa nhà này cũng như một viện bảo tàng Hồi giáo gần đó.

Nhóm Ansar Beit al-Maqdis, có liên quan tới mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda, đã thừa nhận tiến hành vụ tấn công trên.

Trước đó, Phong trào Anh em Hồi giáo (MB) đã kêu gọi biểu tình vào ngày 24/1 để kỷ niệm ngày nổi dậy chống chính quyền của ông Mubarak (25/1/2011).

Ba năm sau cuộc nổi dậy trên, Ai Cập bị chia rẽ sâu sắc giữa những người Hồi giáo ủng hộ Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi và những người ủng hộ quân đội.

Kể từ khi ông Morsi bị lật đổ hồi tháng 7/2013, hơn 1.000 người, chủ yếu là người Hồi giáo, đã thiệt mạng trong các vụ đụng độ trên đường phố. Hàng nghìn người bị kết án tù giam, trong đó có ông Morsi và các thủ lĩnh khác của MB.

Phong trào này đã bị chính phủ mới liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố sau vụ đánh bom liều chết hồi tháng 12/2013 làm 15 người thiệt mạng./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Người tị nạn tại tỉnh Bắc Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bạo lực leo thang ở nhiều nước châu Phi

Bạo lực tăng cao tại nhiều khu vực châu Phi, gây di dời hàng nghìn người, gián đoạn hoạt động nhân đạo và đòi hỏi sự can thiệp khẩn cấp của cộng đồng quốc tế.

Ông Mamady Doumbouya (trái) tới dự một sự kiện ở Forecariah, Guinea ngày 11/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ông Mamady Doumbouya đắc cử Tổng thống Guinea

Kết quả sơ bộ cho thấy ông Mamady Doumbouya đã thắng cử Tổng thống Guinea ngay vòng đầu, trong cuộc bầu cử đánh dấu bước ngoặt của tiến trình chuyển tiếp chính trị tại quốc gia Tây Phi này.