60 phiến quân của nhóm IS đã bị tiêu diệt ở miền Bắc Iraq

Tổng cộng 60 tay súng thuộc nhóm IS đã bị tiêu diệt trong các chiến dịch quân sự tại hai tỉnh Nineveh và Kirkuk ở miền Bắc Iraq.
60 phiến quân của nhóm IS đã bị tiêu diệt ở miền Bắc Iraq ảnh 1Các tay súng IS. (Nguồn: theguardian.com)

Theo hãng Presstv.ir, ngày 3/4, một số nguồn tin an ninh cho biết tổng cộng 60 tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã bị tiêu diệt trong các chiến dịch quân sự tại hai tỉnh Nineveh và Kirkuk ở miền Bắc Iraq.

Kênh truyền hình tin tức al-Sumaria của Iraq cùng ngày đưa tin lực lượng an ninh Iraq tham gia chiến dịch giải phóng tỉnh Nineveh đã tiêu diệt 17 phiến quân, trong đó có 5 kẻ đánh bom. Ngoài ra, 30 phiến quân khác đã thiệt mạng trong các vụ không kích gần mỏ dầu Qayyarah cũng thuộc tỉnh trên.

Trong khi đó, theo một nguồn tin an ninh giấu tên, các cuộc không kích của lực lượng Iraq đã tiêu diệt 9 tay súng IS tại huyện Hawijah thuộc tỉnh Kirkuk.

Trước đó, ngày 2/4, lực lượng Chính phủ Iraq đã giải phóng hai quận của thành phố Hit ở tỉnh Anbar, miền Tây nước này. Chỉ riêng trong ngày 2/4, tổng cộng có hơn 150 tay súng IS đã bị tiêu diệt ở nhiều khu vực khác nhau trên khắp Iraq./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục