8 họa sỹ vào chung kết cuộc thi tài năng trẻ 2010

Cuộc thi Tài năng 2010 về hội họa do Quỹ phát triển và trao đổi văn hóa Đan Mạch-Việt Nam tài trợ chọn được 8 nghệ sỹ vào chung kết.
Ngày 1/10, tại Hà Nội,Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam, ngài John Nielsen, đã công bố tên của tám nghệ sỹViệt Nam tham gia vào vòng chung kết cuộc thi Tài năng 2010 về hội họa do Quỹphát triển và trao đổi văn hóa Đan Mạch-Việt Nam (CDEF) tài trợ.

Tám nghệ sỹ đượcchọn gồm Đào Anh Việt, Lương Văn Trung, Lê Trần Tuấn Anh, Nguyễn Hồng Phương,Phạm Tuấn Tú, Lê Hoàng Bích Phượng, Nguyễn Xuân Hoàng và Nguyễn Thế Hùng.

Với mong muốn thuhút công chúng tham gia vào các cuộc thảo luận về nghệ thật, sau khi kết thúccuộc thi, CDEF sẽ trao giải cho bình luận hay nhất về các tác phẩm với giải thưởng trị giá 2triệu đồng.

Thành viên ban giám khảo, bà Natasha Kraevski, nhận xét những sángtác về các chủ đề cuộc sống và vấn đề xã hội cho thấy nghệ sỹ trẻ Việt Nam hiệnnay đã xem xét và phản ánh không chỉ những vấn đề chung chung. Họ lưu tâm hơnđến cuộc sống của chính mình cũng như vị trí của giới trẻ trong thế giới đươngđại. Có những chùm tranh của họa sỹ đã phản ánh sâu hơn về hơi thở cuộc sống,kết nối cả quá khứ, hiện tại và tương lai...

Đại sứ John Nielsen cho biết cuộcthi này nhằm tìm kiếm những nghệ sỹ tài năng, có phong cách độc đáo, sáng tạo và khơi dậy sựcách tân trong hội họa.

Công chúng sẽ là người quyết định nghệ sỹ đoạt giải cuộcthi Tài năng 2010 bằng cách bầu chọn và bình luận các tác phẩm trên website www.cuocthitainang2010.com từ ngày 10/10.

Tất cả các tác phẩm dự thiđược đưa lên trang web và sẽ được triển lãm vào ngày 18/10tại trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, 42 Yết Kiêu, Hà Nội./.

Hoàng Thị Hoa (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.