80% kỹ thuật viên y tế Algeria không biết cách xử trí dịch Ebola

Một điều tra tại chín tỉnh của Algeria về mức độ thông tin, hiểu biết về phòng và chống virus Ebola đang lan truyền, cho thấy 80% kỹ thuật viên y tế không biết cách xử trí một ca nhiễm Ebola.
80% kỹ thuật viên y tế Algeria không biết cách xử trí dịch Ebola ảnh 1Một bệnh viện ở Ageria. (Nguồn: AP)

Một điều tra do Quỹ quốc gia phát triển y tế và nghiên cứu (Forem) thực hiện trong hai tháng 10 và 11 tại chín tỉnh của Algeria về mức độ thông tin, hiểu biết về phòng và chống virus Ebola đang lan truyền tại Đông Phi, cho thấy 80% kỹ thuật viên y tế không biết cách xử trí một ca nhiễm Ebola.

Các kỹ thuật viên y tế khẳng định bệnh viện của họ không có phương tiện để đón tiếp những người bị nhiễm virus này.

Với 4.200 người chia thành hai nhóm trong đó có 3.200 người thuộc các tầng lớp xã hội và 900 kỹ thuật viên y tế, cuộc điều tra trên được thực hiện tại các địa điểm công cộng và tư nhân, các trường đại học, bưu điện, ngân hàng, các quán càphê, cơ quan nhà nước, bệnh viện, các phòng thí nghiệm.

Một bảng điều tra gồm 14 câu hỏi đã được gửi tới các học giả, cán bộ cao cấp, thương nhân, người thất nghiệp, y tá, hộ lý.

Nếu người dân nói chung được phỏng vấn có vẻ được thông tin về dịch bệnh này và diễn biến ở các nước có dịch, cũng như là cách phòng chống, thì các kỹ thuật viên y tế lại không biết rất nhiều câu hỏi.

Đối với câu hỏi ai là người dễ bị lây nhiễm virus này nhất, 57% số người được hỏi nghĩ rằng tất cả mội người đều có thể bị nhiễm. Về nguyên nhân nhiễm, cả hai nhóm được phỏng vấn đều nghĩ rằng có thể bị nhiễm virus Ebola do ăn thịt khỉ hoặc thịt dơi.

Liên quan đến câu hỏi về vấn đề đối phó khi có một trường hợp mắc dịch Ebola đến từ một quốc gia có dịch trên, 80% kỹ thuật viên y tế không biết cách xử trí, 74% trong số họ không biết và cũng chưa đọc khuyến nghị về cách phòng chống mà nhà chức trách ngành y tế đưa ra. Về cách điều trị căn bệnh này, 75% kỹ thuật viên khẳng định không có vắcxin và 80% trong số họ cho biết không có cách điều trị.

Forem đã phải đưa ra lời cảnh báo về kết quả sửng sốt này và yêu cầu đào tạo, cung cấp thông tin nhiều hơn nữa cho các kỹ thuật viên y tế này về những rủi ro liên quan đến dịch bệnh này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục