9X Việt chế tạo xe điện Batman với kinh phí 'khủng' hơn nửa tỷ đồng

Sau một năm rưỡi chế tạo và hoàn thiện, Nguyễn Đắc Chung, một cựu sinh viên Đại học Kiến trúc Hà Nội, đã cùng nhóm của mình tìm tòi, chế tạo để đưa chiếc siêu xe Người Dơi trên màn ảnh vào hiện thực.

Nói về Batman, người hâm mộ chắc chắn sẽ không thể quên Batmobile, chiếc xe đồng hành với siêu anh hùng này trong những cảnh hành động nghẹt thở. Đam mê Người Dơi, Nguyễn Đắc Chung (24 tuổi, cựu sinh viên Đại học Kiến trúc Hà Nội) đã cùng năm người bạn chế tạo một chiếc Batmobile cho riêng mình.

Chiếc xe trong video phỏng theo Tumbler, phiên bản Batmobile trong bộ ba phim "Kỵ sỹ bóng đêm" ("The dark knight") của đạo diễn Christopher Nolan. Chiếc Tumbler của Chung có kích thước 3,6m chiều dài, 2,3m chiều rộng và 1,5m chiều cao, có hai cánh cửa mở bằng điều khiển từ xa, động cơ điện 30kW.

Không có kinh phí, Chung đã ấp ủ dự án khi mới học năm nhất tại Đại học Kiến trúc Hà Nội. Đến 2020, khi học năm cuối, Chung mới có thể bắt tay vào làm chiếc xe và hoàn thành sau một năm rưỡi.

Theo thiết kế, chiếc xe có thể đạt tốc độ trung bình 60km/h, chỉ phục vụ mục đích trưng bày và không được lưu hành trên đường phố. Dự án không chỉ tốn nhiều thời gian, công sức mà còn cả về tiền bạc, với tổng chi phí bỏ ra lên đến hơn 570 triệu đồng.

Trong tương lai, Chung dự định làm thêm các phiên bản Batmobile khác và tiếp tục làm mô hình, đồ trang trí về các siêu anh hùng, nhân vật điện ảnh, truyện tranh.../.

(Vietnam+)