Afghanistan giải thể các công ty an ninh tư nhân

Bộ Nội vụ Afghanistan quyết định giải thể tất cả công ty an ninh tư nhân hoạt động không phép theo sắc lệnh của Tổng thống nước này.

Theo sắc lệnh của Tổng thống Afghanistan, Bộ Nội vụ nước này đã giải thể 54 trêntổng số 57 công ty an ninh tư nhân hoạt động không phép, ba công ty còn lại cũngsẽ sớm bị giải thể vào ngày 17/12.

Bộ Nội vụ Afghanistan ngày 6/12 cho biết 52 công ty an ninh khác đã đăng kývới Chính phủ Afghanistan và đã được cấp phép, sẽ tiếp tục hoạt động, cung cấpdịch vụ an ninh cho phái bộ Liên hợp quốc, các tổ chức nhân đạo, đại sứ quán,các công ty truyền thông phương Tây ở Afghanistan. Những công ty này hiện sửdụng khoảng 26.500 nhân viên, trong đó 3.400 nhân viên là người nước ngoài.

Hơn 50 sỹ quan cảnh sát người Afghanistan được huấn luyện đặc biệt sẽ được cử đếnnhững công ty tư nhân được cấp phép tham gia hộ tống các đoàn xe hậu cần của Mỹvà liên quân do NATO đứng đầu ở Afghanistan.

Tuy nhiên, Chính phủ Afghanistan thông báo sẽ thắt chặt hơn nữa quy định hoạtđộng của các công ty an ninh tư nhân này, sau khi có nhiều cáo buộc nhân viên anninh của những công ty này có liên quan đến các vụ sát hại dân thường, cướpgiật, đánh bom.

Trụ sở của những công ty được hoạt động sẽ phải chuyểnra ngoài trung tâm thủ đô, tới các vùng ngoại ô của Kabul, nhân viên an ninhphải mặc đồng phục, không được đem vũ khí vào các khu vực dân cư khi không cónhiệm vụ, không được phép chặn xe, khám xét nhà cửa hay phong tỏa đường phố vìbất cứ lý do an ninh nào.

Trước đó, hồi tháng Tám, Tổng thống Hamid Karzai đã ra lệnh đến cuốinăm 2010 phải giải tán tất cả các công ty an ninh tư nhân không phép, do lo ngạihoạt động của những công ty này có thể gây ảnh hưởng đến các dự án hỗ trợ đặcbiệt quan trọng cũng như đến việc tiếp tế hậu cần cho quân đội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục