Afghanistan thống nhất hướng giải quyết về kết quả bầu cử

Bất đồng liên quan tới kết quả cuộc bầu cử tổng thống Afghanistan vòng hai diễn ra hôm 14/6 vừa qua đã chấm dứt sau hai ngày đàm phán căng thẳng.
Afghanistan thống nhất hướng giải quyết về kết quả bầu cử ảnh 1 Ngoại trưởng John Kerry (giữa), ông Ashraf Ghani (phải) và ông Abdullah Abdullah (trái) tại cuộc họp báo ở Kabul ngày 12/7. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Bất đồng liên quan tới kết quả cuộc bầu cử tổng thống Afghanistan vòng hai diễn ra hôm 14/6 vừa qua đã chấm dứt sau hai ngày đàm phán căng thẳng giữa hai ứng cử viên tổng thống nước này với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry.

Trong cuộc họp báo chung với cả hai ứng cử viên tổng thống Afghanistan tại Kabul ngày 12/7, Ngoại trưởng Kerry cho biết 100% phiếu bầu trong cuộc bầu cử tổng thống vòng hai sẽ được thẩm tra.

Hai ứng cử viên tổng thống là Abdullah Abdullah và Ashraf Ghani đã nhất trí thẩm tra tất cả các lá phiếu và tuân thủ kết quả thẩm tra.

Người nào giành chiến thắng sẽ nhậm chức tổng thống và ngay lập tức thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc.

Ngoại trưởng Kerry cho biết việc thẩm tra phiếu bầu sẽ bắt đầu trong vòng 24 giờ tới tại thủ đô Kabul theo tiêu chuẩn quốc tế cao nhất.

Các hòm phiếu tại các tỉnh sẽ được Lực lượng Hỗ trợ an ninh quốc tế (ISAF) đưa về Kabul. Phái bộ Liên hợp quốc tại Afghanistan (UNAMA) sẽ đảm nhiệm việc thẩm tra phiếu bầu.

Tuy nhiên, tiến trình thẩm tra sẽ phải mất vài tuần, do đó, lễ tuyên thệ nhậm chức của chính phủ mới, dự kiến diễn ra vào ngày 2/8 tới, có thể sẽ bị lui lại và Tổng thống đương nhiệm Hamid Karzai đã chấp thuận điều này.

Cùng ngày, Liên hợp quốc cũng đã yêu cầu các quan sát viên quốc tế tới Afghanistan để hỗ trợ quá trình thẩm tra phiếu bầu.

Ngoại trưởng Anh William Hague đã hoan nghênh việc hai ứng cử viên tổng thống Afghanistan nhất trí thẩm tra tất cả các phiếu bầu, đồng thời cho biết London sẽ hỗ trợ tiến trình này.

Theo kết quả sơ bộ của vòng hai cuộc bầu cử tổng thống Afghanistan ngày 14/6 vừa qua, ông Ghani giành được 56,44% số phiếu, trong khi cựu Ngoại trưởng Abdullah chỉ được 43,56%.

Tuy nhiên, những tranh cãi về cuộc bầu cử đã nảy sinh khi ứng cử viên Abdullah cáo buộc ủy ban bầu cử nghiêng về phía ông Ghani đồng thời tuyên bố sẽ không chấp nhận bất kỳ tuyên bố của cơ quan này cho đến khi loại bỏ được các phiếu bầu gian lận.

Bất đồng này đã đẩy Afghanistan rơi vào một cuộc khủng hoảng chính trị cũng như làm gia tăng lo ngại về tình trạng bất ổn và bạo lực sắc tộc, thậm chí có thể đẩy đất nước này rơi vào một cuộc nội chiến./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục