Bỏ tình trạng khẩn cấp

Ai Cập bỏ tình trạng khẩn cấp sau 30 năm áp dụng

Nguyên soái Tantawi tuyên bố Ai Cập sẽ dỡ bỏ luật tình trạng khẩn cấp, được áp đặt ở đất nước này từ 30 năm qua, bắt đầu từ 25/1.

Phát biểu trên truyền hình, Nguyên soái Hussein Tantawi, Chủ tịch Hội đồngtối cao các lực lượng vũ trang Ai Cập (SCAF) hiện đang nắm quyền điều hành đấtnước, ngày 24/1 tuyên bố Ai Cập sẽ dỡ bỏ luật tình trạng khẩn cấp, được áp đặt ởđất nước này từ 30 năm qua, bắt đầu từ ngày 25/1, đúng dịp kỷ niệm một năm cuộcnổi dậy lật đổ Tổng thống Hosni Mubarak.

 

Trong bài phát biểu được phát trên truyền hình, ông Tantawi nói: "Tôi đãquyết định chấm dứt tình trạng khẩn cấp trên cả nước kể từ sáng 25/1, ngoại trừmột số đạo luật trấn áp tội phạm."

 

Luật tình trạng khẩn cấp gây tranh cãi có hiệu lực từ năm 1981 sau khi cốTổng thống Anwar Sadat bị ám sát và đã liên tục được gia hạn dưới thời cựu Tổngthống Hosni Mubarak.

 

Thời điểm dỡ bỏ luật tình trạng khẩn cấp trùng với ngày kỷ niệm một năm nổra cuộc biểu tình chống chính phủ dẫn tới sự sụp đổ chế độ Tổng thống Mubarak,người đang bị xét xử vì những cáo buộc tham nhũng và ra lệnh sát hại người biểutình.

 

Đây cũng là một trong những yêu sách của người biểu tình chống chính quyềnhồi đầu năm 2011./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người tị nạn tại tỉnh Bắc Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bạo lực leo thang ở nhiều nước châu Phi

Bạo lực tăng cao tại nhiều khu vực châu Phi, gây di dời hàng nghìn người, gián đoạn hoạt động nhân đạo và đòi hỏi sự can thiệp khẩn cấp của cộng đồng quốc tế.

Ông Mamady Doumbouya (trái) tới dự một sự kiện ở Forecariah, Guinea ngày 11/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ông Mamady Doumbouya đắc cử Tổng thống Guinea

Kết quả sơ bộ cho thấy ông Mamady Doumbouya đã thắng cử Tổng thống Guinea ngay vòng đầu, trong cuộc bầu cử đánh dấu bước ngoặt của tiến trình chuyển tiếp chính trị tại quốc gia Tây Phi này.