Quyết định của tòa án là một đòn giáng mạnh vào các lực lượng Hồi giáo mà đạidiện là Đảng Tự do và Công lý (FJP) của tổ chức Anh em Hồi giáo, và Đảng bảo thủal-Nur Salafist.
Hai đảng này có ít nhất 59 đại diện trong Hộiđồng Lập hiến gồm 100 thành viên. Hội đồng này được Quốc hội Ai Cập bầu ra ngày24/3 vừa qua, với 50 thành viên là các nghị sỹ và 50 người còn lại là các chuyêngia luật và hiến pháp cùng đại diện các nghiệp đoàn.
Hội đồng này có nhiệm vụsoạn thảo hiến pháp mới trong thời gian 6 tháng để thay thế bản hiến pháp bịquân đội bác bỏ lúc lên nắm quyền sau khi chính quyền của Tổng thống HosniMubarak sụp đổ hồi đầu năm 2011.
Tuy nhiên, các đảng tự do và thế tục đã phản đối mạnh mẽ sự phân chia số thànhviên trong Hội đồng Lập hiến vì cho rằng các đảng Hồi giáo chiếm đa số trong cơquan này. Các đảng phái như Đảng Wafd, Đảng Người Ai Cập Tự do, Đảng Al-Azhar, Giáo hội Cơ đốc Ai Cập đã rút các thành viên khỏi Hội đồng Lậphiến.
Hội đồng Tối cao các lực lượng vũ trang Ai Cập (SCAF) - cơ quan đang nắmquyền điều hành đất nước, đã tổ chức hai cuộc họp của các đảng phái khác nhaunhằm giải quyết cuộc khủng hoảng này, song đều thất bại./.