Ai Cập, Mỹ thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược song phương

Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry và người đồng cấp Mỹ Antony Blinken nhấn mạnh quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước là một trong những trụ cột chính của an ninh và ổn định ở khu vực Trung Đông.
Ai Cập, Mỹ thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược song phương ảnh 1Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry và người đồng cấp Mỹ Antony Blinken hội đàm. (Nguồn: ahram.org.eg)

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 20/9, trong cuộc hội đàm bên lề khóa họp 77 Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York, Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry và người đồng cấp Mỹ Antony Blinken nhấn mạnh quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước là một trong những trụ cột chính của an ninh và ổn định ở khu vực Trung Đông.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ai Cập Ahmed Abu Zeid cho biết hai ngoại trưởng đã nhất trí về sự cần thiết phải tăng cường hợp tác giữa Cairo và Washington.

Cuộc gặp giữa hai nhà ngoại giao đã đề cập tới những diễn biến mới trong tình hình khu vực và thế giới mà hai bên cùng quan tâm.

[Lãnh đạo Mỹ và Ai Cập thảo luận về lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza]

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ai Cập cho biết cuộc gặp giữa ông Shoukry và ông Blinken tập trung vào tình hình ở Libya, Syria, Yemen và các vùng lãnh thổ của Palestine.

Hai bên cũng thảo luận về những diễn biến mới liên quan đến đập thủy điện Đại Phục Hưng của Ethiopia và hậu quả của tình hình xung đột tại Ukraine đối với an ninh lương thực toàn cầu.

Hai quan chức cũng bàn về việc chuẩn bị cho Hội nghị lần thứ 27 các bên tham gia Công ước Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP27) sẽ diễn ra từ ngày 6-18/11 tại thành phố Sharm El-Sheikh của Ai Cập.

Trong một thông báo sau cuộc gặp trên, Ngoại trưởng Mỹ cho biết cuộc hội đàm với ông Sameh Shoukry “nhằm thảo luận về đóng góp quan trọng của Ai Cập đối với sự ổn định khu vực và hợp tác trong một loạt các vấn đề toàn cầu, nhân quyền, an ninh nguồn nước của Ai Cập và COP27."

Trước đó cùng ngày, Ngoại trưởng Ai Cập Shoukry cũng đã thảo luận với Đặc phái viên Mỹ về Yemen Tim Lenderking về những diễn biến mới nhất tại đất nước Trung Đông đang bị chiến tranh tàn phá này.

Ông Shoukry đã thông báo vắn tắt cho ông Lenderking về những nỗ lực của Ai Cập nhằm củng cố thỏa thuận ngừng bắn mà các bên tham chiến tại Yemen đạt được vào tháng Tư vừa qua, để giảm bớt gánh nặng nhân đạo cho người dân nước này.

Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì sự thống nhất và chủ quyền của Yemen.

Về phần mình, ông Lenderking khẳng định Washington ủng hộ đặc phái viên Liên hợp quốc về Yemen trong nỗ lực gia hạn thỏa thuận đình chiến sau thời hạn hết hiệu lực vào ngày 2/10.

Ông Shoukry và ông Lenderking cũng thảo luận về tầm quan trọng của việc giải quyết vấn đề của tàu FSO SAFER, chứa 1,1 triệu thùng dầu, mắc kẹt ở ngoài khơi Biển Đỏ của Yemen từ năm 2015, nhằm ngăn chặn hậu quả sinh thái có khả năng xảy ra do thảm họa tràn dầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục