Ai Cập nhận bàn giao tàu ngầm Type 209/1400 thứ hai từ Đức

Theo người phát ngôn quân đội Ai Cập, ngày 8/8, quốc gia Bắc Phi này đã nhận bàn giao chiếc tàu ngầm Type-209/1400 thứ hai từ Đức do Công ty ThyssenKrupp Marine Systems sản xuất.
Ai Cập nhận bàn giao tàu ngầm Type 209/1400 thứ hai từ Đức ảnh 1Hải quân Ai Cập đứng trên boong tàu ngầm S42 do ThyssenKrupp Marine Systems chế tạo cho hải quân nước này tại cảng biển Baltic của Kiel, Đức ngày 8/8. (Nguồn: AP)

Theo người phát ngôn quân đội Ai Cập, ngày 8/8, quốc gia Bắc Phi này đã nhận bàn giao chiếc tàu ngầm Type-209/1400 thứ hai từ Đức.

Chiếc tàu ngầm này được sản xuất bởi Công ty ThyssenKrupp Marine Systems.

Tư lệnh lực lượng hải quân Ai Cập Ahmed Khalid đã tham dự lễ bàn giao chiếc tàu ngầm này.

Tàu ngầm mới có tên S42, sẽ chính thức được đưa về Ai Cập để bổ sung vào hạm đội của hải quân "trong vài ngày tới," được trang bị thêm các thiết bị công nghệ hiện đại giúp tăng cường an ninh quốc gia cho Ai Cập.

Tàu ngầm Type-209/1400 có tầm hoạt động 11.000 hải lý, tốc độ tối đa 21,5 hải lý/giờ và được trang bị tên lửa và ngư lôi.

Ai Cập đã ký thỏa thuận với Đức để mua 2 tàu ngầm Type-209 vào năm 2011. Sau đó, Cairo đề nghị mua thêm 2 chiếc nữa trong năm 2014.

Chiếc tàu ngầm đầu tiên Type-209/1400 có tên S41 đã được công ty ThyssenKrupp Marine Systems bàn giao sớm hơn dự kiến trong tháng 12/2015 và chính thức bổ sung vào hạm đội của hải quân Ai Cập trong tháng 4/2016./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục