Ai Cập: SCAF công bố quyết định lập nhóm cố vấn

Chủ tịch Hội đồng quân sự cầm quyền Ai Cập công bố quyết định lập một hội đồng cố vấn trợ giúp giải quyết các vấn đề của đất nước.
Hãng thông tấn MENA của Ai Cập cho biết ngày 8/12, ông Hussein Tantawi,Chủ tịch Hội đồng tối cao các lực lượng vũ trang (SCAF) cầm quyền ở Ai Cập côngbố quyết định thành lập một hội đồng cố vấn trợ giúp giải quyết các vấn đề củađất nước.

Theo quyết định, hội đồng cố vấn có nhiệm vụ góp ý với SCAF về các vấn đềcủa đất nước và hỗ trợ thu thập ý kiến của quần chúng nhân dân về việc thành lậpmột ủy ban soạn thảo hiến pháp mới. Hội đồng gồm 30 thành viên, trong đó có ôngAmr Moussa, cựu Tổng thư ký Liên đoàn Arập (AL) và là ứng cử viên tiềm tàng chứctổng thống Ai Cập.

Ngoài ra, còn có một số thủ lĩnh các đảng lớn. Hội đồng tư vấn cũng sẽ bànthảo về luật pháp của đất nước và các thỏa thuận quốc tế, nhưng công việc này sẽkết thúc sau khi các cuộc bầu cử quốc hội hoàn tất. Toàn bộ các nhiệm vụ của hộiđồng cố vấn sẽ chấm dứt sau khi Ai Cập bầu được một tổng thống mới.

Trong khi đó, phóng viên TTXVN tại Ai Cập đưa tin tổ chức "Anh em Hồigiáo," lực lượng giành được nhiều phiếu nhất trong cuộc bầu cử Hạ viện đợt mộtvừa qua, ngày 8/12 tuyên bố rút khỏi nhóm tiếp xúc với giới lãnh đạo quân sự vìcho rằng quân đội muốn gạt bỏ vai trò của quốc hội trong tiến trình soạn thảohiến pháp mới.

Tổ chức "Anh em Hồi giáo" đã thảo luận với giới lãnh đạo quân sự trong haituần qua về việc thành lập hội đồng lập hiến gồm các nhân sỹ, trí thức. Về mặtlý thuyết, quốc hội khóa mới được trao nhiệm vụ thành lập một hội đồng lập hiếnhồm 100 thành viên để soạn thảo hiến pháp.

Tuy nhiên, trong một phát biểu với báo giới ngày 7/12, Tướng MukhtarMulla, một thành viên trong SCAF nói kết quả bầu cử cho thấy quốc hội khóa mớisẽ không hội đủ đại diện các thành phần để độc lập giám sát công tác soạn thảohiến pháp, vì vậy SCAF sẽ chỉ định một hội đồng giám sát để bảo đảm tiến trìnhsoạn thảo hiến pháp mới sẽ không bị tác động của những tư tưởng tôn giáo cựcđoan.

Theo người phát ngôn của tổ chức "Anh em Hồi giáo," ông Mahmoud Ghozland,tổ chức này sẽ không tham gia hội đồng giám sát mới vì hội đồng này tước bỏquyền hạn của quốc hội.

Ông Mohamed el-Baltagui, một trong những lãnh đạo của đảng Tự do và Cônglý thuộc tổ chức "Anh em Hồi giáo," nhấn mạnh: "Chúng tôi cho rằng mọi ý địnhnhằm gạt bỏ vai trò của quốc hội hay giảm các đặc quyền của cơ quan này để cólợi cho bất cứ thực thể nào không được bầu chọn là một hành động đi ngược lại ýnguyện của nhân dân"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục