Ai Cập tăng cường an ninh trước cuộc biểu tình lớn

Ai Cập tăng cường an ninh trước các cuộc biểu tình lớn theo kế hoạch của những người ủng hộ Tổng thống bị lật đổ Mohammed Morsi.
Theo hãng AP/Tân Hoa xã, sáng 18/8, Ai Cập đã tăng cường an ninh với việctriển khai xe bọc thép và binh sĩ tại Tòa án Hiến pháp Tối cao (SCC) ở miền NamAi Cập trước khi diễn ra các cuộc tuần hành quy mô lớn theo kế hoạch của nhữngngười ủng hộ Tổng thống bị lật đổ Mohammed Morsi.

Dưới ngọn cờ của Liên minh chống đảo chính, tổ chức Anh em Hồi giáo (MB)tuyên bố họ sẽ biểu tình trước tòa nhà SCC vào cuối ngày 18/8. Người biểu tìnhcũng lên kế hoạch tuần hành khắp cả nước.

Trong một diễn biến khác cùng ngày, Ngoại trưởng Ai Cập Nabil Fahmy cho biếtông đã yêu cầu rà soát lại tất cả các khoản viện nước ngoài một cách khách quanvà hợp lý nhằm đánh giá hiệu quả viện trợ cũng như liệu đó có phải là công cụgây sức ép.

Ông nhấn mạnh: "Tôi không nghĩ rằng viện trợ nước ngoài là sự can thiệp vàocác vấn đề nội bộ Ai Cập" và Cairo đánh giá cao sự giúp đỡ và hợp tác của quốctế.

Bình luận của ông Fahmy được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Cairo đangđứng ước sức ép của cộng đồng quốc tế do những diễn biến bạo lực đang diễn ra ởAi Cập.

Theo thống kê, đã có hơn 800 người thiệt mạng ở Ai Cập kể từ sau khi quân độinước này dùng vũ lực giải tán các lán trại của người biểu tình ở Cairo.

Trong khi đó, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ai Cập Badr Abdel-Aati đã kêu gọigiới truyền thông tôn trọng nguyên tắc trung lập, cân bằng và chuyên nghiệp khiđưa tin về các diễn biến tại nước này.

[Thế giới tiếp tục quan ngại sâu sắc tình hình Ai Cập]

Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon tiếp tục hối thúc các bên ở Ai Cập chấm dứt biểu tình bạo lực và ngừngngay việc "sử dụng vũ lực quá mức."

Theo ông, việc tấn công vào các đềnthờ, bệnh viện và các cơ sở công cộng là không thể chấp nhận được, vàrằng ngăn chặn đổ máu phải là "ưu tiên cao nhất" hiện nay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục