Ai Cập tiếp tục sơ tán công dân khỏi Sudan trong lúc bạo lực tiếp diễn

Đến nay, Ai Cập đã sơ tán khoảng 80% trong tổng số khoảng 10.000 công dân tại Sudan, trong bối cảnh các cuộc đụng độ vũ trang giữa quân đội Sudan và Lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự vẫn tiếp diễn.
Ai Cập tiếp tục sơ tán công dân khỏi Sudan trong lúc bạo lực tiếp diễn ảnh 1Người dân sơ tán tránh xung đột tại Khartoum (Sudan )ngày 14/5/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Chính phủ Ai Cập đã kêu gọi các công dân nước này tập trung tại sân bay Dongola vào ngày 23/5 tới, để được sơ tán bằng đường hàng không, trong bối cảnh bạo lực vẫn tiếp diễn tại Sudan.

Trong một tuyên bố ngày 21/5 (giờ địa phương), Bộ Ngoại giao Ai Cập khẳng định tính liên tục của các hoạt động sơ tán công dân bằng đường bộ từ các cửa khẩu biên giới với Sudan bao gồm Qustul và Arqeen.

Tính đến nay, Ai Cập đã sơ tán khoảng 80% trong tổng số khoảng 10.000 công dân tại Sudan, trong bối cảnh các cuộc đụng độ vũ trang giữa quân đội Sudan và Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) bán quân sự vẫn tiếp diễn.

[Giao tranh tại Sudan: Các bên xung đột nhất trí ngừng bắn 7 ngày]

Ngoài ra, Ai Cập cũng tạo điều kiện tiếp nhận hơn 93.000 công dân Sudan và người nước ngoài lánh nạn sang quốc gia Bắc Phi này, kể từ khi bắt đầu cuộc khủng hoảng tại quốc gia láng giềng Sudan.

Cùng ngày, Ai Cập hoan nghênh việc ký kết thỏa thuận ngừng bắn kéo dài bảy ngày giữa các bên tham chiến tại Sudan, sau các cuộc đàm phán tại thành phố Jeddah của Saudi Arabia, đồng thời bày tỏ hy vọng lệnh ngừng bắn này sẽ được hai bên xem xét gia hạn.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ahmed Abu Zeid nhận định mặc dù lênh ngừng bắn chỉ kéo dài một tuần, nhưng có tác dụng trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động cứu trợ nhân đạo, khôi phục các dịch vụ thiết yếu, sơ tán dân thường khỏi các khu vực giao tranh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục