LHQ kêu gọi tài trợ bổ sung để giúp người chạy trốn xung đột ở Sudan

Trong bản cập nhật tình hình công bố ngày 19/5, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc cho biết khoảng 85.000 người từ Sudan dự kiến sẽ đến Ethiopia.
LHQ kêu gọi tài trợ bổ sung để giúp người chạy trốn xung đột ở Sudan ảnh 1Người dân sơ tán tránh xung đột tại Khartoum, Sudan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (UNOCHA) đã kêu gọi tài trợ bổ sung để đáp ứng nhu cầu của những người chạy nạn sang Ethiopia do tình hình an ninh ở Sudan.

Trong bản cập nhật tình hình công bố ngày 19/5, UNOCHA cho biết khoảng 85.000 người từ Sudan dự kiến sẽ đến Ethiopia.

Trong bối cảnh này, nhu cầu nhân đạo được dự báo sẽ tăng mạnh. Số liệu của UNOCHA cho thấy từ ngày 21/4-16/5 đã ghi nhận hơn 22.600 lượt người với hơn 64 quốc tịch đến cửa khẩu Metema ở khu vực Amhara, Tây Bắc Ethiopia.

[Sudan: Chiến sự kéo dài tuần thứ 6, hàng nghìn dân thường mắc kẹt]

Cửa khẩu này hiện đang tiếp nhận phần lớn những người chạy trốn xung đột ở Sudan.

Hôm 17/5, Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) đã đưa ra kế hoạch ứng phó kêu gọi 209 triệu USD nhằm hỗ trợ nhân đạo cho những người bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng và bạo lực ở Sudan.

Cơ quan này cho biết tình hình ngày càng xấu đi ở Sudan đã tác động nghiêm trọng đến các nước láng giềng, nhiều nước trong số đó đang phải vật lộn với các cuộc khủng hoảng kéo dài của chính họ.

Liên hợp quốc mới đây đã kêu gọi gần 2,6 tỷ USD để trợ giúp những người bị ảnh hưởng bởi cuộc giao tranh tại Sudan, trong bối cảnh khoảng 25 triệu người, tức là hơn một nửa dân số tại quốc gia này đang cần trợ giúp nhân đạo và cần được bảo vệ.

Liên hợp quốc ước tính cần thêm 470,4 triệu USD để hỗ trợ những người Sudan đã phải rời khỏi đất nước để lánh nạn.

Đêm 19 và sáng 20/5, giao tranh vẫn tiếp diễn giữa quân đội Sudan và nhóm bán quân sự Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) đối địch.

Nhiều cuộc không kích đã xảy ra ở các khu vực lận cận thủ đô Khartoum trong bối cảnh nhiều dân thường đang bị mắc kẹt trong cuộc chiến và cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng nghiêm trọng khi xung đột đã bước sang tuần thứ sáu liên tiếp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục