Algeria: Người dân xuống đường biểu tình tuần thứ 47 liên tiếp

Người biểu tình đã hô vang các khẩu hiệu phản đối chế độ của Tổng thống mới đắc cử Abdelmadjid Tebboune, cho rằng chính quyền hiện tại vẫn là sự “nối dài” của chế độ cũ.
Người dân tuần hành phản đối Tổng thống mới đắc cử tại thủ đô Algiers, Algeria ngày 17/12/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Người dân tuần hành phản đối Tổng thống mới đắc cử tại thủ đô Algiers, Algeria ngày 17/12/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 10/1, hàng chục nghìn người Algeria đã tập trung tuần hành, biểu tình phản đối chế độ tại thủ đô Algiers và khoảng 15 tỉnh, thành phố khác trong cả nước, trong tuần lễ thứ 47 liên tiếp và họ khẳng định sẽ tiếp tục duy trì phong trào phản kháng vốn khiến đất nước Bắc Phi này rung chuyển trong gần một năm qua.

Cuộc biểu tình này diễn ra một tuần sau khi Tổng thống mới đắc cử Abdelmadjid Tebboune công bố chính phủ mới.

Số lượng người tham gia tuần hành được ghi nhận ít hơn rõ rệt so với giai đoạn đỉnh điểm diễn ra đầu năm 2019.

[Tân Tổng thống Algeria công bố thành phần nội các mới]

Người biểu tình đã hô vang các khẩu hiệu phản đối chế độ, cho rằng chính quyền hiện tại vẫn là sự “nối dài” của chế độ cũ.

Trước thời điểm cuộc tuần hành diễn ra rộng khắp thủ đô Algiers, cảnh sát đã cố gắng giải tán một đoàn người tập trung đông đảo ở trung tâm với các biểu ngữ có nội dung chống chế độ.

Bất chấp việc Tổng thống Tebboune đã có động thái “xoa dịu” người biểu tình, khi quyết định trả tự do cho 76 thành viên của phong trào phản kháng bị bắt giữ trước đó, một bộ phận lớn người dân vẫn bày tỏ quan điểm tẩy chay cuộc đối thoại do Tổng thống khởi xướng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục