"Alibaba và những tên cướp" ra mắt dịp 30/4

"Alibaba và những tên cướp" là vở xiếc theo phong cách mới do Liên đoàn Xiếc Việt Nam dàn dựng trên cơ sở kịch bản của tác giả Bùi Như Lai, Nhà hát Tuổi trẻ, đồng đạo diễn là Như Lai cũng và Nghệ sỹ ưu tú Tạ Duy Ánh.

"Alibaba và những tên cướp" là vở xiếc theo phong cách mới do Liên đoàn Xiếc Việt Nam dàn dựng trên cơ sở kịch bản của tác giả Bùi Như Lai, Nhà hát Tuổi trẻ, đồng đạo diễn là Như Lai cũng và Nghệ sỹ ưu tú Tạ Duy Ánh.
 
Vở diễn dài tới 80 phút, hội tụ đầy đủ các môn nghệ thuật khác như âm nhạc, ánh sáng, vũ đạo, kịch nhưng nghệ thuật xiếc vẫn chiếm vị trí chủ đạo, sẽ chính thức ra mắt khán giả vào dịp chào mừng Ngày giải phóng miền Nam 30/4 - Quốc tế lao động 1/5.
 
Tác giả kịch bản Bùi Như Lai cho biết câu chuyện cổ tích về "Alibaba và 40 tên cướp" đã quá quen thuộc với người Việt Nam và đặc biệt là các em thiếu nhi nên cốt truyện vẫn được giữ nguyên trong kịch bản, tuy nhiên một số chi tiết đã được biến tấu cho phù hợp.
 
Ví dụ như nhân vật anh trai của Alibaba sẽ là Aliboba; các nhân vật cướp sẽ gây ấn tượng mạnh cho khán giả bởi nét biến hóa trong tính cách, lúc hung dữ, lúc hài hước, vui nhộn. Tác giả cũng cho xuất hiện thêm một nhân vật cháu trai Alibaba cũng tham lam giống người bố Aliboba và quái thú 3 đầu canh giữ kho báu để tạo thêm sự bất ngờ cho khán giả.
 
Các lời thoại trong vở diễn "Alibaba và những tên cướp" sẽ được thể hiện bằng các bài hát, ca từ và âm nhạc đảm bảo cho khán giả như được sống trong thế giới thực sự của Alibaba trong thế giới Ả rập xa xưa.
 
Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam Vũ Ngoạn Hợp cho biết xiếc là ngôn ngữ chủ đạo, xuyên suốt vở "Alibaba và những tên cướp" như xiếc thú, đu bay, đế kiếm, ảo thuật... Hơn 50 diễn viên của Liên đoàn Xiếc Việt Nam đã rất vất vả luyện tập để vở diễn đạt đến chất lượng nghệ thuật cao.
 
Đây là vở diễn đòi hỏi các diễn viên không chỉ đơn thuần biểu diễn xiếc mà còn phải luyện tập vũ đạo, hình thể và quan trọng nhất là học thuộc nhuần nhuyễn lời thoại đã được âm nhạc hóa. Liên đoàn Xiếc Việt Nam mong muốn "Alibaba và những tên cướp" sẽ được diễn liên tiếp trong dịp hè 2009 để phục vụ thiếu nhi./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Văn hóa các dân tộc thiểu số là động lực, nguồn vốn để phát triển kinh tế-xã hội

Văn hóa các dân tộc thiểu số là động lực, nguồn vốn để phát triển kinh tế-xã hội

Dự án 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”, thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, đã tạo chuyển biến rõ nét, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy niềm tự hào, ý thức giữ gìn văn hóa truyền thống trong cộng đồng.

Phố cổ Hội An. (Ảnh: Nhật Anh/TTXVN)

Định vị lại bản sắc Đà Nẵng

Phóng viên TTXVN thực hiện chùm 3 bài hướng đến việc đi tìm lời giải cho câu hỏi: Đà Nẵng sẽ kiến tạo bản sắc phát triển như thế nào từ những trục không gian văn hóa đang hình thành.

Chỉ tiêu doanh thu của 10 ngành công nghiệp văn hóa

Chỉ tiêu doanh thu của 10 ngành công nghiệp văn hóa

Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định 10 ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam và các chỉ tiêu cụ thể của từng ngành đến năm 2030.

8 nhóm Mông đến từ Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên, Phú Thọ, Nghệ An làm nghi thức khai mạc Ngày hội. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Hà Nội: Ngày hội văn hoá Mông 2025

Tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám diễn ra Ngày hội văn hóa Mông 2025, quy tụ sự tham gia của đồng bào dân tộc Mông đến từ Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên, Phú Thọ, Nghệ An.

Kiến trúc mái vòm độc đáo của Chùa Cổ Lễ. (Ảnh: Bích Hằng/Vietnam+)

Khám phá 4 di tích, danh lam thắng cảnh là Di tích Quốc gia Đặc biệt

Bốn di tích vừa được xếp hạng Di tích Quốc gia Đặc biệt gồm Di tích lịch sử Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (Đồng Tháp); Di tích lịch sử Những địa điểm ghi dấu Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (Nghệ An); Danh lam thắng cảnh và Khảo cổ Quần thể Tam Chúc và Di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật Chùa Cổ Lễ (Ninh Bình).