Amazon sẽ xuất xưởng hơn 5 triệu Kindle Fire HD

Dự báo trong năm nay, tập đoàn Amazon có thể xuất xưởng tổng cộng 5 triệu chiếc máy tính bảng Kindle Fire HD mà họ vừa ra mắt.
Hãng nghiên cứu DigiTimes Research vừa đưa ra dự báo rằng trong năm nay, tậpđoàn Amazon có thể xuất xưởng tổng cộng 5 triệu chiếc máy tính bảng Kindle FireHD mà họ vừa ra mắt.

Theo nhà phân tích James Wang của DigiTimes Research thì mẫu Kindle Fire HD7-inch sẽ là phiên bản “hot” nhất của Amazon, với tổng lượng xuất xưởng đạt 2,9triệu đơn vị sản phẩm.

Trong khi đó, phiên bản Kindle Fire HD 8,9-inch đắt hơn sẽ có lượng xuất kém hơnđôi chút so với bản 7-inch, vào khoảng 2,2 triệu chiếc.

Những dự báo trên được đưa ra trong bối cảnh Amazon đã rất thành công với phiênbản Kindle Fire 7-inch đầu tiên, khi họ trở thành hãng tiên phong trong việc đưara thị trường một sản phẩm tablet giá siêu hấp dẫn, song lại có cấu hình ấntượng và chất lượng đảm bảo.

Theo sau Kindle Fire “1.0,” đối thủ Google cũng đã tung ra mẫu máy tính bảng7-inch tương tự của riêng họ là Nexus 7, làm cho sản phẩm tablet của Amazon bịlu mờ.

Và bây giờ, với màn trình làng loạt Kindle Fire HD mới, “gã khổng lồ kinh doanh trựctuyến” đang tràn đầy hy vọng tìm lại vị thế của họ trước những đối thủ sừng sỏkhác./.

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Motorola tung smartphone phiên bản World Cup 2026

Bên cạnh Razr 60 FIFA World Cup 26 Edition, Motorola có thể phát triển thêm các phiên bản mang chủ đề tương tự cho dòng Signature và Razr Fold, mở rộng dòng sản phẩm mới dựa trên Edge 70 Fusion.

Ảnh minh họa: (lpbank.com.vn)

Tết Bính Ngọ 2026: Lì xì Tết trong nhịp sống số

Tết Việt có thể thay đổi hình thức, nhưng tinh thần “chúc nhau điều lành” vẫn còn đó. Một phong bao lì xì điện tử, nếu gửi đi bằng tấm lòng, vẫn có thể ấm áp như cái bắt tay đầu xuân.

Biểu tượng WhatsApp trên một màn hình điện thoại. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Nga chặn ứng dụng nhắn tin phổ biến WhatsApp

Theo người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, lệnh chặn đã được triển khai và điều này xuất phát từ việc WhatsApp “không sẵn sàng tuân thủ các chuẩn mực và quy định của luật pháp Nga.”