Ấn Độ đạt được dấu mốc lớn trong phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa

Mạng Zee News đưa tin, các nguồn tin quốc phòng cho biết vào tối 23/9, Ấn Độ đã thử thành công một tên lửa đánh chặn ở ngoài khơi bờ biển Odisha.
Ấn Độ đạt được dấu mốc lớn trong phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa ảnh 1Tên lửa BrahMos được giới thiệu tại triển lãm DefExpo ở Chennai, Ấn Độ ngày 11/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Mạng Zee News đưa tin, các nguồn tin quốc phòng cho biết vào tối 23/9, Ấn Độ đã thử thành công một tên lửa đánh chặn ở ngoài khơi bờ biển Odisha.

Sự kiện này cho thấy nước này đã đạt được một dấu mốc lớn trong việc phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo hai tầng.

Tên lửa đánh chặn nói trên được phóng đi từ đảo Abdul Kalam vào khoảng 20 giờ 5 phút.

[Ấn Độ thử thành công tên lửa đánh chặn siêu thanh tự chế]

Các nguồn tin của Tổ chức nghiên cứu và phát triển quốc phòng Ấn Độ (DRDO) cho biết tên lửa đánh chặn này đã được thử thành công.

Tất cả hoạt động thử tên lửa nói trên đều được giám sát theo thời gian thực và được thực hiện ở nhiều vị trí khác nhau.

Trước đó hôm 11/2/2017, tên lửa đánh chặn này cũng đã được thử thành công cũng tại địa điểm nêu trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục