Ấn Độ ghi nhận dưới 30.000 ca nhiễm mới lần đầu tiên sau hơn ba tháng

Tờ The Indian Express cho biết với 29.689 ca nhiễm mới, đây là lần đầu tiên Ấn Độ ghi nhận số ca nhiễm mới trong ngày dưới 30.000 ca sau 132 ngày.
Ấn Độ ghi nhận dưới 30.000 ca nhiễm mới lần đầu tiên sau hơn ba tháng ảnh 1Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Bangalore, Ấn Độ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tờ The Indian Express đưa tin Ấn Độ ghi nhận 29.689 ca nhiễm mới và 415 ca tử vong trong vòng 24 giờ qua.

Đây là lần đầu tiên Ấn Độ ghi nhận số ca nhiễm mới trong ngày dưới 30.000 ca sau 132 ngày.

Số ca đang dương tính với SARS-CoV-2 tại Ấn Độ đã lần đầu tiên giảm xuống dưới 400.000 ca kể từ ngày 24/3.

[Dịch COVID-19: Số ca mắc mới hàng ngày tại Ấn Độ có xu hướng giảm]

Trong một thông tin liên quan, Ấn Độ có khả năng bỏ lỡ mục tiêu tiêm chủng 1,35 tỷ liều vaccine vào tháng Bảy nếu nước này tiếp tục tiêm chủng với tốc độ hiện tại.

Tốc độ tiêm chủng COVID-19 đã chậm lại đáng kể vào tháng Bảy với 8,7 triệu liều vaccine được tiêm trong ngày sau khi bắt đầu triển khai tích cực tiêm chủng phổ cập mới vào ngày 21/6.

Riêng tại New Delhi, số ca nhiễm mới trong ngày đã giảm còn 39 ca và một ca tử vong trong vòng 24 giờ qua.

Chính quyền New Delhi đã chính thức nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội một cách thận trọng với các cấp độ khác nhau nhằm từng bước kiểm soát được dịch COVID-19 và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục