Ấn Độ, Hàn Quốc, Campuchia siết chặt các biện pháp phòng dịch

Ấn Độ áp đặt thêm lệnh giới nghiêm ban đêm tại một số khu vực; tỉnh Pailin của Campuchia cấm tụ tập đông người trong khi Hàn Quốc gia hạn lệnh tạm ngừng các chuyến bay từ Anh.
Ấn Độ, Hàn Quốc, Campuchia siết chặt các biện pháp phòng dịch ảnh 1Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Ấn Độ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 12/3, chính quyền bang Punjab, miền Bắc Ấn Độ, đã quyết định áp đặt thêm lệnh giới nghiêm ban đêm tại một số khu vực ở bang này nhằm khống chế số ca nhiễm mới COVID-19 gia tăng trong thời gian gần đây.

Theo giới chức địa phương, lệnh giới nghiêm ban đêm từ 23 giờ đêm hôm trước tới 5 giờ  sáng hôm sau sẽ được áp dụng thêm ở huyện Mohali và Fatehgarh Sahib từ tối 12/3. Như vậy, có tất cả tám huyện của bang này phải áp đặt lệnh giới nghiêm nhằm khống chế sự lây lan của dịch bệnh.

Bộ Y tế Ấn Độ cho biết các bang Maharashtra, Kerala, Punjab, Karnataka, Gujarat và Tamil Nadu đã ghi nhận số ca mắc mới tăng trở lại. Trong 24 giờ qua, số ca mắc mới tại các bang này chiếm tới 85,6% tổng số ca mắc mới trên cả nước.

Trước tình hình trên, chính quyền bang Maharashtra cũng đã quyết định triển khai khoảng 3.000 cảnh sát để giám sát việc thực thi lệnh giới nghiêm và phong tỏa kéo dài một tuần ở thành phố Nagpur, bắt đầu từ ngày 15/3.

Trung tâm thương mại và logistics của bang Maharashtra này là thành phố đầu tiên của Ấn Độ phải tái áp đặt lệnh phong tỏa kể từ khi chính quyền dỡ bỏ lệnh phong tỏa trên phạm vi cả nước vào tháng 6/2020. Lực lượng cảnh sát sẽ có nhiệm vụ theo dõi giao thông, ngăn chặn việc đi lại không cần thiết, kiểm tra các cửa hàng, văn phòng.

Theo giới chức địa phương, số ca nhiễm mới ở thành phố này đã tăng tới 60% trong hai tuần qua. Đây là một trong những khu vực có số ca nhiễm mới cao nhất ở Maharashtra.

Trong 24 giờ qua, Ấn Độ ghi nhận thêm 23.285 ca mắc COVID-19 - mức cao nhất trong một ngày kể từ ngày 24/12. Với khoảng 11,3 triệu người mắc COVID-19, trong đó có 158.306 trường hợp không qua khỏi, hiện Ấn Độ là nước chịu ảnh hưởng dịch bệnh nghiêm trọng thứ hai thế giới, chỉ sau Mỹ.

Hàn Quốc gia hạn lệnh tạm ngừng các chuyến bay từ Anh

Cùng ngày, Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc cho biết chính phủ nước này đã quyết định gia hạn lệnh tạm ngừng các chuyến bay từ Anh cho đến ngày 1/4 nhằm ngăn chặn nguy cơ biến thể của virus SARS-CoV-2 xâm nhập Hàn Quốc.

Trước đó, sau khi liên tiếp ghi nhận các ca nhiễm biến thể của virus SARS-CoV-2 được phát hiện tại Anh, Hàn Quốc đã ban lệnh tạm ngừng khai thác các chuyến bay xuất phát từ sân bay quốc tế Heathrow từ ngày 23/12/2020.

Do có nhiều biến thể của virus SARS-CoV-2 xuất hiện trên thế giới, Chính phủ Hàn Quốc đã tăng cường kiểm soát người nhập cảnh. Tất cả người nước ngoài nhập cảnh đều phải xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 bằng phương pháp PCR trong vòng 72 giờ trước khi xuất cảnh.

[Dịch COVID-19 tại Philippines và Indonesia ngày càng phức tạp]

Trường hợp người nước ngoài không xuất trình kết quả xét nghiệm sẽ bị cấm nhập cảnh, trong khi công dân Hàn Quốc nhập cảnh sẽ phải làm xét nghiệm tại cơ sở cách ly tạm thời và bị cách ly 14 ngày, đồng thời phải chi trả mọi chi phí phát sinh. Ngoài ra, tất cả những người nhập cảnh sẽ phải xét nghiệm thêm 2 lần, trong vòng một ngày sau khi nhập cảnh và trước khi được hết cách ly.

Tuy nhiên, cho dù đã thực hiện các biện pháp này, cơ quan phòng dịch Hàn Quốc cho biết tính đến nay đã có tổng cộng 257 ca nhiễm biến thể của virus SARS-CoV-2, trong đó có 154 ca nhiễm biến thể được phát hiện tại Anh, 21 ca nhiễm biến thể được phát hiện tại Nam Phi, bảy ca nhiễm biến thể được phát hiện tại Brazil và 75 ca nhiễm biến thể khác.

Thêm một tỉnh của Campuchia giáp giới Thái Lan cấm tụ tập đông người

Báo Khmer Times ngày 12/3 đưa tin tỉnh Pailin ở phía Tây Bắc Campuchia giáp giới Thái Lan là địa phương tiếp theo của Campuchia thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 trong cộng đồng.

Mặc dù tỉnh Pailin chưa phát hiện ca mắc COVID-19 nào sau “sự cố cộng đồng ngày 20/2," nhưng chính quyền Pailin đã ban hành lệnh cấm tụ tập đông người và buộc các câu lạc bộ giải trí trên địa bàn tạm ngừng hoạt động.

Ấn Độ, Hàn Quốc, Campuchia siết chặt các biện pháp phòng dịch ảnh 2Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Campuchia. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thông cáo của chính quyền tỉnh Pailin nêu rõ tỉnh cấm tất cả các hình thức tập trung đông người như đám hiếu, hỉ, hội họp, nghi lễ tôn giáo cũng như tạm đóng cửa các phòng tập gym và câu lạc bộ giải trí trên địa bàn tỉnh để ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan.

Chính quyền cũng đề nghị người dân tuân thủ chặt chẽ hướng dẫn của Bộ Y tế Campuchia về phòng chống dịch, trong đó có quét mã QR trên ứng dụng “Stop COVID-19” để truy dấu các trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19, đồng thời hợp tác với chính quyền trong công tác phòng chống dịch.

Sau “Sự cố cộng đồng ngày 20/2”, dịch COVID-19 đã bùng phát tại thủ đô Phnom Penh và chín tỉnh của Campuchia gồm Kandal, Preah Sihanouk, Prey Veng, Svay Rieng, Kampong Thom, Kampong Cham, Battambang, Siem Reap và Koh Kong, khiến nhiều địa điểm bị phong tỏa và hàng chục nghìn người phải cách ly.

Theo thông cáo báo chí của Bộ Y tế Campuchia sáng 12/3, tính đến 21 giờ ngày 11/3, Campuchia phát hiện thêm 62 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 60 ca liên quan tới “sự cố cộng đồng ngày 20/2." Tổng cộng, Campuchia đã ghi nhận 1.225 ca mắc COVID-19 trên cả nước, một ca tử vong và 619 ca bình phục./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục