Ấn Độ: Hàng chục người tử vong nghi do dịch sốt xuất huyết bùng phát

Chỉ tính riêng trong quận Firozabad tại bang Uttar Prates - khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do dịch sốt xuất huyết bùng phát - đã ghi nhận 58 ca tử vong, trong đó có nhiều trẻ em.
Ấn Độ: Hàng chục người tử vong nghi do dịch sốt xuất huyết bùng phát ảnh 1Một bệnh nhân sốt xuất huyết nằm trong màn chống muỗi trong khu điều trị của một bệnh viện ở Prayagraj. (Nguồn: AFP)

Nhà chức trách Ấn Độ đã phát động một chiến dịch tiêu diệt các ổ muỗi trong bối cảnh một đợt bùng phát bệnh sốt xuất huyết được cho là nguyên nhân cướp đi sinh mạng của hàng chục người ở bang Uttar Pradesh, miền Bắc nước này.

Trao đổi với báo giới ngày 13/9, ông Dinesh Kumar Premi, quan chức y tế quận Firozabad - khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất tại bang Uttar Pratesh, cho biết chỉ riêng quận này đã ghi nhận 58 ca tử vong, trong số đó có nhiều trẻ em.

Điều này làm dấy lên lo ngại bang Uttar Pradesh đang trải qua đợt bùng phát sốt xuất huyết tồi tệ nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Hiện, nhà chức trách đang triển khai các biện pháp phòng ngừa và vận hành 95 địa điểm chăm sóc y tế trên khắp quận nhằm khống chế căn bệnh này.

[Ấn Độ phát hiện trường hợp một phụ nữ mang thai nhiễm virus Zika]

Trong khi đó, ông Ved Vrat, quan chức y tế công cấp cao của bang Uttar Pradesh, cho biết hiện mới chỉ xác định 3 trường hợp tử vong là do sốt xuất huyết.

Tuy nhiên, một cuộc điều tra đang được tiến hành nhằm xác định khả năng căn bệnh này gây ra nhiều ca tử vong khác.

Nhà chức trách ở Firozabad đã thành lập các đội kiểm tra đến các hộ gia đình để xem xét vấn đề ngập úng, cũng như thả hàng nghìn con cá ăn muỗi gambusia vào các vùng nước để ăn ấu trùng muỗi.

Sốt xuất huyết là bệnh nhiễm virus lây lan do muỗi đốt. Người bệnh thường bị sốt, đau cơ khớp.

Tại Ấn Độ dịch sốt xuất huyết bùng phát hầu như hằng năm, đặc biệt vào mùa mưa khi muỗi vằn mang virus sinh sản ở những nơi chứa nước ngọt.

Năm ngoái, số ca tử vong do sốt xuất huyết trên toàn Ấn Độ là 56 ca, mức thấp nhất trong nhiều năm. Năm 2016, riêng bang Uttar Pradesh ghi nhận 42 ca tử vong do sốt xuất huyết, mức cao nhất kể từ năm 2015.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục