Ấn Độ: Hơn 1.600 phiến quân đầu hàng chính phủ

Hơn 1.600 tay súng thuộc 9 tổ chức vũ trang ly khai tại bang Assam, miền Đông Bắc Ấn Độ đã tham gia lễ hạ vũ khí, đầu hàng chính phủ.
Ngày 24/1, hơn 1.600 tay súng thuộc 9 tổ chức vũ trang ly khai tại bangAssam, miền Đông Bắc Ấn Độ đã tham gia lễ hạ vũ khí, đầu hàng chính phủ nướcnày.

Buổi lễ diễn ra tại thủ phủ bang Guwahati trước sự chứng kiến của Bộtrưởng Nội vụ P.Chidambaram. Đây là đợt có nhiều tay súng hạ vũ khí để tham giatiến trình hòa bình lớn nhất từ trước tới nay ở Ấn Độ.

Với việc thêm 9 nhóm vũ trang cam kết giải quyết xung đột bằng thươnglượng hòa bình, hầu như toàn bộ các tổ chức phiến quân có ảnh hưởng nhất ở bangAssam đều đã đối thoại với chính phủ.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng P.Chidambaram hoan nghênh quyết định củacác nhóm vũ trang ly khai hạ vũ khí nhằm giải quyết xung đột thông qua đối thoạihòa bình, đồng thời kêu gọi các tay súng quên đi quá khứ và góp phần xây dựngđất nước.

Ông khẳng định các tay súng đã tỉnh ngộ trở về với con đường chínhnghĩa sẽ được đối xử công bằng và có thể xây dựng cuộc sống mới cho mình vớidanh dự và phẩm giá./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cuộc tập trận mang tên “Vành đai an ninh 2025” được tổ chức trong 5 ngày, bắt đầu từ ngày 9/3. (Nguồn: CNN)

Trung Quốc, Nga và Iran tập trận hải quân chung

Ngày 10/3, Bộ Quốc phòng Trung Quốc thông báo nước này, Nga và Iran đã bắt đầu cuộc tập trận hải quân chung tại Vịnh Oman nhằm tăng cường hợp tác và thúc đẩy lòng tin giữa các bên.