Ấn Độ lại ghi nhận thêm số ca mắc COVID-19 cao kỷ lục

Ấn Độ đã ghi nhận thêm 12.881 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, đưa tổng số trường hợp mắc COVID-19 ở quốc gia Nam Á này lên 366.946 người, trong đó có 12.237 ca tử vong.
Ấn Độ lại ghi nhận thêm số ca mắc COVID-19 cao kỷ lục ảnh 1Bệnh nhân nhiễm COVID-19 được điều trị tại bệnh viện ở New Delhi, Ấn Độ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Bộ Y tế và Phúc lợi gia đình Ấn Độ, tính đến sáng 18/6, nước này đã ghi nhận thêm 12.881 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, đưa tổng số trường hợp mắc COVID-19 ở quốc gia Nam Á này lên 366.946 người, trong đó có 12.237 ca tử vong.

Ấn Độ ghi nhận 5.000 ca tử vong đầu tiên trong 80 ngày và 5.000 ca tử vong chỉ trong 17 ngày. Tỷ lệ tử vong do COVID-19 ở nước này đã lên tới 3,4% sau khi số người thiệt mạng tăng mạnh trong những ngày qua.

[Ấn Độ có số ca tử vong trong ngày cao nhất kể từ khi dịch bùng phát]

Trong cuộc họp với các thủ hiến bang hôm 17/6, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã kêu gọi họ tính đến giai đoạn mở cửa thứ hai, nhưng cũng phải tìm cách giảm thiểu sự lây nhiễm của dịch bệnh.

Cũng tại cuộc họp, Bộ trưởng Nội vụ Amit Shah cảnh báo cuộc chiến chống COVID-19 “còn lâu mới kết thúc."

Trong một diễn biến khác, tổ chức Fitch Ratings đã hạ triển vọng của Ấn Độ từ “ổn định” xuống “tiêu cực," cho rằng đại dịch COVID-19 đã làm suy yếu đáng kể triển vọng tăng trưởng kinh tế của quốc gia Nam Á trong năm nay và nêu bật những thách thức liên quan đến gánh nặng nợ công cao./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục