Theo ông Rogozin, nếu New Dehli khăng khăng đòi áp tiến trình xây dựng nhà máyKNPP theo Luật trách nhiệm dân sự về hạt nhân của Ấn Độ (CLNDA) thì chi phí đểxây dựng hai tổ máy trên sẽ tăng lên.
Ông nói: “Chúng tôi (Nga) sẽ không bao giờ xem xét lại luật chơi một khi trậnđấu đã bắt đầu. Và chúng tôi sẽ giữ nguyên các luật đó cho đến khi cuộc chơi kếtthúc.”
Ông Rogozin cũng lưu ý rằng các lò phản ứng hạt nhân 1.000 MWe VVER của Nga làan toàn nhất. Lò phản ứng thứ nhất của KNPP sẽ sớm bắt đầu phát điện, trong khilò thứ hai sẽ phát điện vào cuối năm nay hoặc đầu sang năm.
Trong khi đó, ông Krishna nói rằng Nga và Ấn Độ có thể giải quyết bất đồng để điđến một giải pháp mà hai bên có thể chấp nhận được.
Khi nhắc tới việc JSC Atomstroyexport của Nga và Nuclear Power Corporation củaẤn Độ đã ký một thỏa thuận tín dụng hồi tháng Bảy vừa qua để xây dựng lò thứ bavà thứ tư, ông Krishna nói rằng các cuộc thương lượng về thỏa thuận kỹthuật-thương mại vẫn đang được tiến hành./.