Ấn Độ ngừng xét nghiệm tìm kháng thể, Pakistan có gần 10.000 ca nhiễm

Ấn Độ ngừng việc xét nghiệm tìm kháng thể nhằm sàng lọc những người nhiễm virus SARS-CoV-2 do những quan ngại liên quan đến tính chính xác của các xét nghiệm này.
Ấn Độ ngừng xét nghiệm tìm kháng thể, Pakistan có gần 10.000 ca nhiễm ảnh 1Ấn Độ tạm ngừng xét nghiệm. (Nguồn: aa.com.tr)

Giới chức Ấn Độ đã quyết định ngừng việc xét nghiệm tìm kháng thể nhằm sàng lọc những người nhiễm virus SARS-CoV-2, gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, do những quan ngại liên quan đến tính chính xác của các xét nghiệm này. 

Ngày 22/4, giới chức y tế Ấn Độ cho biết hồi đầu tháng, các cơ quan chức năng đã cho phép xét nghiệm máu tìm kiếm những kháng thể do hệ miễn dịch tạo ra chống lại virus nhằm đẩy nhanh tiến trình và quy mô xét nghiệm.

Tuy nhiên, người đứng đầu ngành dịch tễ học thuộc Hội đồng Nghiên cứu y tế (ICMR) Ấn Độ, ông R.R. Gangakhedkar, thông báo ông đã đề nghị giới chức y tế ngừng tạm thời việc xét nghiệm theo phương thức này.

Theo ông, bộ xét nghiệm này được phát triển chỉ trong 3 tháng rưỡi và cần được cải tiến.

ICMR đã khuyến cáo các bang không tiến hành xét nghiệm tìm kháng thể trong máu trong hai ngày tới và ICMR sẽ có tuyên bố sau khi các đội y tế tiến hành kiểm chứng các bộ xét nghiệm.

Các xét nghiệm tìm kháng thể không phải lúc nào cũng phát hiện việc nhiễm virus ở giai đoạn đầu nhưng nó cho thấy liệu người đó có từng nhiễm virus trước đây hay không, ngay cả khi người đó không có bất kỳ triệu chứng mắc COVID-19 nào.

[Ấn Độ chế tạo máy trợ thở giá rẻ không cần điện đối phó dịch COVID-19]

Trong khi đó, xét nghiệm bằng công nghệ sinh học phân tử RT-PCT, thông qua việc lấy mẫu dịch hầu họng lại xác định liệu người đó có nhiễm virus tại thời điểm xét nghiệm hay không.

Bộ trưởng Y tế bang Rajasthan Raghu Sharma cho biết hai trường hợp xét nghiệm tìm kháng thể cho kết quả nhanh tại bang này đã có kết quả trái ngược.

Theo đó, lực lượng chức năng bang đã dùng bộ xét nghiệm nhanh để xét nghiệm các trường hợp đã có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2, nhưng lại cho kết quả âm tính. Điều này làm dấy lên quan ngại về tính chính xác của các bộ xét nghiệm nhanh.

Cả hai loại xét nghiệm trên đều đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến phòng, chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, các xét nghiệm tìm kháng thể có giá thành tương đối rẻ, nhanh chóng sàng lọc những người có thể nhiễm virus SARS-CoV-2.

Ấn Độ hiện đang đẩy mạnh việc mua sắm và sản xuất các bộ xét nghiệm dịch COVID-19 từ các công ty Hàn Quốc. Theo đó, Đại sứ quán Ấn Độ tại Hàn Quốc đã ký kết hợp đồng với các công ty Hàn Quốc, mua khoảng 1 triệu bộ xét nghiệm.

Trong khi đó, một số cơ quan và công ty tư nhân của Ấn Độ đã đặt mua 450.000 bộ xét nghiệm từ Hàn Quốc.

Hiện tại, Ấn Độ đã phát hiện 19.983 ca mắc COVID-19 và 640 người tử vong.

Trong khi đó, ngày 22/4, Bộ Y tế Pakistan đã bày tỏ quan ngại số ca mắc COVID-19 tại nước này có thể tăng mạnh trong những tuần tới sau khi ghi nhận tổng cộng 9.749 trường hợp mắc bệnh, trong đó có 209 người tử vong.

Theo giới chức Pakistan, chính phủ nước này ước tính sẽ ghi nhận 12.000 ca mắc COVID-19 vào ngày 25/4 tới, nhưng con số này đã lên tới 9.749 trường hợp trong ngày 22/4.

Trong bối cảnh nước này đang đẩy mạnh việc xét nghiệm, số ca mắc COVID-19 mới có thể còn tăng nhanh trong những tuần tới.

Trước đó, ngày 18/4, Thủ tướng nước này Imran Khan cũng cho rằng số ca mắc COVID-19 tại nước này sẽ tiếp tục tăng cho đến giữa tháng 5, gây áp lực đối với hệ thống y tế của nước này.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục