Ấn Độ: Tai nạn giao thông nghiêm trọng, hơn 30 người thương vong

Ngày 10/4, ít nhất 18 người thiệt mạng khi một xe tải chở công nhân bị lật trên một tuyến đường cao tốc ở Tây Ấn Độ.
Ấn Độ: Tai nạn giao thông nghiêm trọng, hơn 30 người thương vong ảnh 1Hiện trường vụ tai nạn. (Nguồn: outlookindia.com)

Ngày 10/4, ít nhất 18 người thiệt mạng khi một xe tải chở công nhân bị lật trên một tuyến đường cao tốc ở Tây Ấn Độ.

Cảnh sát cho biết chiếc xe tải đâm vào một thanh chắn đường bên ngoài khu nghỉ dưỡng Khandala, cách Mumbai 80km.

Chiếc xe tải được cho là đã chạy với tốc độ rất nhanh và lộn 2 tới 3 vòng trước khi đâm vào thanh chắn đường.

Cho tới nay, cảnh sát đã tìm thấy 18 thi thể, trong khi 15 người khác đang được điều trị tại những bệnh viện gần đó.

Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra chỉ một ngày sau khi 30 người trong đó có 27 trẻ em thiệt mạng khi một xe buýt trường học đâm vào một hẻm núi ở chân dãy núi Himalaya.

Ấn Độ là quốc gia có nhiều tuyến đường nguy hiểm thường xảy ra những tai nạn thảm khốc gây chết người.

Mỗi năm khoảng 150.000 người tại Ấn Độ thiệt mạng trong các vụ tai nạn giao thông, chủ yếu do tình trạng đường sá xuống cấp, phương tiện giao thông ít được bảo dưỡng và lái xe ẩu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục