Bộ trưởng Du lịch Nepal Posta Bahadur Bogati và Đại sứ Ấn Độ tại nước nàyJayanta Prasad đã cùng khai trương hội chợ trong một chương trình đặc biệt đượctổ chức tại nơi Phật sinh.
Phát biểu tại lễ khai trương, Bộ trưởng Bogati cho rằng cần phát triển các địađiểm Phật tích ở Nepal nhằm nâng mức sống cho người dân trên khắp vương quốcnày. Trong khi đó, Đại sứ Prasad nhấn mạnh sự cần thiết phải phát triển khu vựcLumbini thông qua việc sử dụng công nghệ hiện đại để thu hút du khách tới thămcác địa điểm lịch sử. Ông Prasad nêu rõ Ấn Độ sẵn sàng hỗ trợ Chính phủ Nepalphát triển du lịch tại khu vực Lumbini.
Tại Hội chợ, các hãng du lịch đã họp trao đổi về nhiều chủ đề, trong đó có cáctour du lịch giữa Nepal và Ấn Độ, đồng thời phát triển các tour hành hương theocác địa điểm Phật tích giữa hai nước. Ban tổ chức cho biết mục tiêu chính của hội chợ là phát triển du lịch tại các địa điểm Phật tích ở Nepal vàẤn Độ; tổ chức các cuộc tiếp xúc giữa các hãng du lịch hai nước và mở rộng mạnglưới hoạt động du lịch.
Trong năm 2012, Ấn Độ đã đón gần 7 triệu khách du lịch, trong đó có hơn một triệulà từ các nước có nhiều người theo đạo Phật. Tuy nhiên, chỉ khoảng 10% trong sốdu khách này sang thăm Lumbini. Các nhà tổ chức Hội chợ hy vọng với những tuyếngiao thông tiếp nối đường bộ tốt hơn, cơ sở hạ tầng được củng cố, dịch vụ hảiquan và nhập cư tốt hơn sẽ thu hút được du khách tới Nepal./.