An Giang: Nhiều công trình không phép tại Khu di tích Đồi Tức Dụp

Công ty cổ phần du lịch An Giang không xin phép về hồ sơ xây dựng mới, cải tạo các hạng mục phụ trợ phục vụ khách tham quan và công tác quản lý Điểm du lịch nằm bên ngoài Đồi Tức Dụp.
An Giang: Nhiều công trình không phép tại Khu di tích Đồi Tức Dụp ảnh 1Công ty cổ phần du lịch An Giang không xin phép về hồ sơ xây dựng cải tạo nhiều công trình tại Khu di tích lịch sử cấp Quốc gia Đồi Tức Dụp. (Ảnh: Thanh Sang/TTXVN)

Ngày 31/3, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang đã có báo cáo kết quả khảo sát Khu di tích lịch sử cấp quốc gia Đồi Tức Dụp, xã An Tức, huyện Tri Tôn gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh khi có dư luận việc Công ty cổ phần du lịch An Giang tự ý xây dựng, thay đổi cấu trúc tại khu di tích này.

Khu di tích lịch sử cấp quốc gia Đồi Tức Dụp do Công ty cổ phần du lịch An Giang quản lý, khai thác phục vụ du lịch có thu phí vào cổng.

Trong thời gian quản lý, công ty đã mở rộng quy mô, giải phóng mặt bằng với diện tích 2,6ha và thực hiện sửa chữa, xây dựng một số công trình tại khu vực di tích.

Sau khi có dư luận về việc Công ty cổ phần du lịch An Giang tự ý xây dựng, thay đổi cấu trúc tại Khu di tích lịch sử cấp quốc gia Đồi Tức Dụp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng nhiều sở, ngành, Ủy ban Nhân dân huyện Tri Tôn đã tổ chức đoàn đến khảo sát các hạng mục công trình mới được tu bổ, xây dựng so với hiện trạng trước đây.

Qua khảo sát, đoàn ghi nhận nhiều hạng mục, công trình không xin phép về hồ sơ xây dựng tại Khu di tích lịch sử cấp quốc gia Đồi Tức Dụp.

Công ty cổ phần du lịch An Giang không xin phép về hồ sơ xây dựng mới, cải tạo các hạng mục phụ trợ phục vụ khách tham quan và công tác quản lý Điểm du lịch nằm bên ngoài Đồi Tức Dụp gồm: hai căn nhà gỗ bán đồ lưu niệm, văn phòng làm việc, phòng bán vé; các tiểu cảnh, trồng cây xanh; khu thú nuôi, trò chơi phục vụ du khách, bãi giữ xe khách.

[Đà Lạt: Đình chỉ thi công công trình không phép ở Thung lũng Tình yêu]

Công ty cổ phần du lịch An Giang không xin phép cải tạo, nâng cấp nhà hàng, nhà bếp và hai hồ chứa nước, 4 khu nhà vệ sinh, hệ thống điện, trang bị hệ thống phòng cháy, chữa cháy.

Công ty này không xin phép về hồ sơ xây dựng cải tạo nhà trưng bày truyền thống nằm bên ngoài Đồi Tức Dụp. Trước đó, nhà trưng bày đã có sau khi di tích được công nhận. Tuy nhiên, sau khi tiếp nhận, Công ty cổ phần du lịch An Giang đã tự ý cải tạo, nâng cấp, bổ sung thêm hiện vật gồm: 48 khẩu súng, pháo các loại, đưa vào trưng bày xe tăng, xe zip. Đặc biệt, công ty tự ý cải tạo nhà Sa bàn thành nhà chiếu phim tư liệu.

Qua khảo sát, đoàn công tác phát hiện Công ty cổ phần du lịch An Giang không xin phép về hồ sơ xây dựng cải tạo hạng mục chính tại các hang của khu di tích như: thay cầu thang, lan can liên thông vào các hang tại một số hang đá “Hội trường C6,” “Cơ quan Phụ nữ,” “Cơ quan Tỉnh ủy”… và lót vạc một số điểm dừng chân trong các hang bằng chất liệu sắt hộp mạ kẽm màu trắng thay cho chất liệu gỗ trước đây.

Đặc biệt, đối với các tay vịn cầu thang, lan can bằng sắt, phía công ty cho sơn nhiều màu sắc (xanh, đỏ, vàng)... Chất liệu và màu sắc không phù hợp với tính chất di tích lịch sử cấp quốc gia.

Công ty cổ phần du lịch An Giang tự ý lắp thêm hệ thống đèn chiếu sáng ở lối đi và trong các hang tại khu di tích.

Trước đó, khách du lịch đến tham quan phản ánh tại khu di tích để thùng công đức ở bàn thờ Hang C6 và nhà tưởng niệm. Tuy nhiên, khi đoàn đến khảo sát, Công ty cổ phần du lịch An Giang đã đưa các thùng công đức ra khỏi di tích.

Sau khi khảo sát, đoàn kết luận tất cả những hạng mục xây dựng, cải tạo nêu trên Công ty cổ phần du lịch An Giang chưa thực hiện đúng quy trình, xin phép xây dựng, xin ý kiến thỏa thuận nội dung tu bổ, sửa chữa với cơ quan có thẩm quyền theo Luật Di sản Văn hóa. Chính vì vậy, khi thực hiện các hạng mục này đã có những sai lầm về mặt chuyên môn trong lĩnh vực tu bổ, xây dựng công trình liên quan đến di tích lịch sử được xếp hạng. Việc này đã ảnh hưởng một phần đến ý nghĩa lịch sử của di tích. Việc phản ánh của dư luận là có cơ sở, cần được tiếp thu và khắc phục.

An Giang: Nhiều công trình không phép tại Khu di tích Đồi Tức Dụp ảnh 2Hang 'Cơ quan Phụ nữ' bị phía công ty tự ý thay lan can liên thông vào các hang bằng sắt, sơn nhiều màu không phù hợp với tính chất di tích lịch sử cấp quốc gia. (Ảnh: Thanh Sang/TTXVN)

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết sẽ kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét quyết định, yêu cầu Công ty cổ phần du lịch An Giang cam kết thời hạn khắc phục các sai phạm theo đề xuất của ngành chuyên môn; thực hiện thủ tục xin phép cải tạo, tu bổ di tích theo đúng quy trình, quy định hiện hành.

Trước đó, điểm tham quan điện Mặt Trời An Hảo (huyện Tịnh Biên) do Công ty cổ phần du lịch An Giang quản lý chưa đủ điều kiện công nhận là điểm du lịch nhưng công ty vẫn treo biển hiệu khu du lịch để đón khách.

Để tránh hiểu nhầm cho người dân và du khách, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang đề nghị công ty không treo biển hiệu khu du lịch khi chưa được cơ quan có thẩm quyền công nhận; đồng thời bổ sung, hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận điểm du lịch, công bố, niêm yết giá vé tham quan theo đúng quy định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Văn hóa các dân tộc thiểu số là động lực, nguồn vốn để phát triển kinh tế-xã hội

Văn hóa các dân tộc thiểu số là động lực, nguồn vốn để phát triển kinh tế-xã hội

Dự án 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”, thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, đã tạo chuyển biến rõ nét, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy niềm tự hào, ý thức giữ gìn văn hóa truyền thống trong cộng đồng.

Phố cổ Hội An. (Ảnh: Nhật Anh/TTXVN)

Định vị lại bản sắc Đà Nẵng

Phóng viên TTXVN thực hiện chùm 3 bài hướng đến việc đi tìm lời giải cho câu hỏi: Đà Nẵng sẽ kiến tạo bản sắc phát triển như thế nào từ những trục không gian văn hóa đang hình thành.

Chỉ tiêu doanh thu của 10 ngành công nghiệp văn hóa

Chỉ tiêu doanh thu của 10 ngành công nghiệp văn hóa

Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định 10 ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam và các chỉ tiêu cụ thể của từng ngành đến năm 2030.

8 nhóm Mông đến từ Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên, Phú Thọ, Nghệ An làm nghi thức khai mạc Ngày hội. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Hà Nội: Ngày hội văn hoá Mông 2025

Tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám diễn ra Ngày hội văn hóa Mông 2025, quy tụ sự tham gia của đồng bào dân tộc Mông đến từ Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên, Phú Thọ, Nghệ An.

Kiến trúc mái vòm độc đáo của Chùa Cổ Lễ. (Ảnh: Bích Hằng/Vietnam+)

Khám phá 4 di tích, danh lam thắng cảnh là Di tích Quốc gia Đặc biệt

Bốn di tích vừa được xếp hạng Di tích Quốc gia Đặc biệt gồm Di tích lịch sử Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (Đồng Tháp); Di tích lịch sử Những địa điểm ghi dấu Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (Nghệ An); Danh lam thắng cảnh và Khảo cổ Quần thể Tam Chúc và Di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật Chùa Cổ Lễ (Ninh Bình).