Đây là vinh dự cô được trao nhờ bộ phim do cô lần đầu làm đạo diễn năm ngoáikể về giai đoạn chiến tranh từ năm 1992-1995 tại Bosnia.
Theo chính phủ nước này, Jolie được ghi nhận nhờ “giữ cho những sự thật trongcuộc chiến tại Sarajevo và Bosnia-Hercegovina được sống mãi.” Cô cũng đã đượcmời tới thành phố này vào ngày 3/5 tới để tham dự buổi lễ trao giải “Công dândanh dự.”
Đây là giải thưởng được ủy ban của Sarajevo trao thường niên cho nhữngcá nhân ngoại quốc có đóng góp đặc biệt về nhân quyền, dân chủ và lòng khoandung.
Bộ phim “In the Land of Blood and Money” được Jolie quay năm 2010, vớimột vài diễn viên đến từ Nam Tư cũ và được công chiếu năm 2011. Bộ phim xoayquanh một người phụ nữ Bosnia theo Đạo Hồi và một người theo Serbia theo đạoThiên Chúa có quan hệ tình cảm với nhau trước cuộc chiến tranh Bosnia kéo dài từ1992-1995. Sau đó họ đã gặp lại nhau khi người phụ nữ là tù nhân của một đạoquân do chính tình nhân cũ của cô chỉ huy.
Bộ phim ban đầu đã gây nhiều tranh cãi tại Bosnia khi các tổ chức từng là nạnnhân của chiến tranh bày tỏ e ngại rằng tác phẩm này sẽ không lột tả đúng nhữnggì họ phải chịu đựng. Song sau khi được công chiếu, hầu hết những người này đềuquay sang ủng hộ và cho rằng phim đã diễn tả được mọi thứ khác chính xác với cảmxúc chân thành.
Cuộc chiến Bosnia đã cướp đi tới 100.000 sinh mạng và theo thống kê đã có tới20.000 phụ nữ bị hãm hiếp trong giai đoạn này.
Về phần Angelina Jolie, cô hẳn đang rất hạnh phúc ngay trước khi đón nhận vinhdự này, Jolie đã được người tình lâu năm Brad Pitt ngỏ lời cầu hôn./.