Trong vài năm tới, việc có thêm các nhà vận hành mới cùng với công nghệ tiêntiến hơn có thể giúp đảo ngược tình trạng suy giảm sản lượng dầu khí ở Biển Bắcvà góp phần vào sự phục hồi của kinh tế Anh.
Trong hai năm qua, lo ngại về sự suy giảm nguồn cung khi các mỏ dầu lớn ngừngkhai thác đã ảnh hưởng tới thị trường, dẫn tới tình trạng tăng giá đột ngột.
Trong các năm 2011-2012, nhiều mỏ ở Anh đã đột ngột dừng hoạt động và làm mất đi1,2 tỷ thùng dầu, trị giá 120 tỷ USD, được tính trên mức giá dầu trung bình 100USD/thùng.
Sản lượng dầu của Anh giảm 30% trong thời gian 2010-2012, do các vấn đề tại mỏElgin-Franklin của Total và mỏ Buzzard lớn nhất của nước này do Nexen điều hành.
Tuy nhiên, tình hình sẽ được cải thiện khi 14 mỏ mới ở ngoài khơi bờ biển nướcAnh bắt đầu được khai thác trong hai năm tới.
Vào năm 2017, sản lượng dầu khí ở Biển Bắc dự kiến sẽ tăng ở mức tương đươngkhoảng 2 triệu thùng dầu mỗi ngày, so với 1,55 triệu thùng vào năm 2012, dù vẫncòn thấp hơn rất nhiều so với mức 2,7 triệu thùng vào năm 1999.
Nhìn chung, sản lượng dầu khí của Anh có thể vẫn giảm 3-6% trong năm nay, songsẽ tăng hơn 30% vào năm 2017, khi khoảng 50 mỏ dầu và khí đốt ở thềm lục địa củanước này bắt đầu đi vào hoạt động.
Theo các chuyên gia ngành dầu khí, giá dầu mỏ ổn định ở mức trên 90 USD/thùng kểtừ cuối năm 2010 và mức giá này có thể sẽ được duy trì khi dự trữ dầu mỏ giảm đihoặc việc khai thác khó khăn hơn.
Việc sử dụng công nghệ mới để tăng tỷ lệ phục hồi các mỏ dầu có ý nghĩa rất lớnđối với việc tăng khối lượng dầu khai thác.
Trong vấn đề công nghệ, tập đoàn BP đang sử dụng công nghệ khai thác mới ở mỏClair Ridge để khai thác trữ lượng vẫn còn "ngủ yên" trong đất đá kể từ khi mỏnày được phát hiện vào năm 1977.
Việc sử dụng kỹ thuật Losal cho phép tách hút dầu ra khỏi đá có thể giúp khaithác 640 triệu thùng dầu và kéo dài thời gian hoạt động của mỏ này cho đến năm2050. BP đang xem xét việc triển khai giai đoạn khai thác thứ ba tại mỏ này.
Trong khi đó, dự án Alma/Galia của EnQuest, dự kiến bắt đầu được triển khai vàoquý 4 năn nay, là dẫn chứng cho việc các nhà điều hành mới có thể kéo dài thờigian khai thác của các mỏ quá nhỏ để thu hút sự quan tâm của các tập đoàn lớn.
Nhà điều hành này sẽ khai thác đến mức tối đa 20.000 thùng dầu quy đổi mỗi ngày,với việc hồi sinh mỏ Argyll vốn được khai thác đầu tiên ở Anh. Mỏ này đã dừngkhai thác hai lần do khó khăn trong việc tiếp cận trữ lượng còn lại ước tínhkhoảng 34 triệu thùng dầu quy đổi.
Sản lượng dầu khí giảm đã làm giảm 0,2 điểm phần trăm trong tăng trưởng kinh tếcủa Anh năm ngoái, trong khi đã là yếu tố cản trở tăng trưởng trong hai nămtrước đó. Điều này đã khiến nền kinh tế lớn thứ sáu thế giới đến gần hơn vớinguy cơ suy thoái lần thứ ba trong chưa đầy 5 năm./.
Lê Minh (TTXVN)