Anh sẽ dỡ bỏ hầu hết quy định phòng dịch một cách thận trọng

Trong cuộc họp báo tại phố Downing, Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết sẽ loại bỏ các quy định bắt buộc từ chính phủ, song sẽ chuyển trách nhiệm cho các doanh nghiệp
Người dân di chuyển trên đường phố tại London, Anh. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Người dân di chuyển trên đường phố tại London, Anh. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 12/7, Thủ tướng Anh Boris Johnson khẳng định hầu hết các quy định phòng chống dịch COVID-19 tại nước này sẽ được dỡ bỏ vào ngày 19/7, song chính phủ sẽ đưa ra các hướng dẫn mới nhằm kiểm soát dịch bệnh.

Phóng viên TTXVN tại London dẫn phát biểu của Thủ tướng Johnson trong cuộc họp báo tại phố Downing cho biết sẽ loại bỏ các quy định bắt buộc từ chính phủ, song sẽ chuyển trách nhiệm cho các doanh nghiệp, cơ quan công quyền và người dân nhằm kiềm chế dịch bệnh đang lây lan nhanh chóng.

Ông nhấn mạnh đại dịch vẫn chưa kết thúc và tiếp tục mang đến rủi ro cho người dân và gia đình họ.

Theo hướng dẫn mới của chính phủ, người dân được kỳ vọng đeo khẩu trang ở những nơi đông người, như trên các phương tiện giao thông công cộng và trong các cửa hàng, dù đây không phải là yêu cầu bắt buộc.

[COVID-19: Thủ tướng Anh Boris Johnson kêu gọi người dân thận trọng]

Các bộ trưởng sẽ đeo khẩu trang tại nơi đông người sau ngày 19/7, trong khi Thị trưởng London, Sadiq Khan cũng đang xem xét khả năng yêu cầu người dân đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng như một điều kiện đi lại.

Quy định làm việc tại nhà cũng được dỡ bỏ, nhưng các quan chức chính phủ cho biết người lao động sẽ được khuyến khích dần trở lại nơi làm việc trong những tháng Hè.

Quyết định dỡ bỏ các biện pháp hạn chế phòng dịch của chính phủ Anh dựa trên 4 tiêu chí: chương trình tiêm chủng tiếp tục có tiến bộ mới; có bằng chứng cho thấy tiêm chủng khiến số ca nhập viện và tử vong do COVID-19 giảm; tỷ lệ mắc bệnh không có nguy cơ gây áp lực đối với hệ thống y tế quốc gia (NHS); không có biến thể mới có thể khiến thay đổi các nguy cơ về dịch bệnh.

Các chuyên gia đánh giá các tiêu chí này hiện đều được đáp ứng, đặc biệt là sự suy giảm các ca mắc mới và nhập viện do COVID-19.

Thủ tướng Johnson đã đưa ra thông điệp “thận trọng và kiềm chế” trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 mới tại Anh có thể tăng lên mức kỷ lục 100.000 ca/ngày sau khi biện pháp hạn chế phòng dịch được dỡ bỏ.

Theo các cố vấn khoa học của chính phủ, sau khi Anh thực hiện giai đoạn cuối cùng trong lộ trình dỡ bỏ phong tỏa vào ngày 19/7, nước này có thể sẽ trải qua làn sóng dịch COVID-19 thứ ba vào giữa tháng 8 khi các ca mắc mới sẽ đạt mức cao kỷ lục và sẽ kéo dài đến hết tháng.

Số ca nhập viện có thể lên tới 1.000-2.000 ca/ngày và số ca tử vong dự kiến ở mức 100-200 ca/ngày tại đỉnh dịch./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục