Anh: SMMT cảnh báo nguy cơ sản lượng ôtô sụt giảm mạnh vì Brexit

Hiệp hội các nhà sản xuất và kinh doanh ôtô Anh cảnh báo sản lượng của nước này sẽ giảm khoảng 1/3 vào năm 2024, nếu Brexit dẫn tới việc xuất khẩu sang EU bị áp thuế.
Anh: SMMT cảnh báo nguy cơ sản lượng ôtô sụt giảm mạnh vì Brexit ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: CAR Magazine)

Hiệp hội các nhà sản xuất và kinh doanh ôtô Anh ngày 26/11 cảnh báo sản lượng ôtô của nước này sẽ giảm khoảng 1/3 xuống 1 triệu chiếc vào năm 2024, nếu Brexit, chỉ việc Anh rời Liên minh châu Âu (EU), dẫn đến việc xuất khẩu ôtô sang liên minh này bị áp thuế.

Theo Hiệp hội các nhà sản xuất và kinh doanh ôtô Anh, trong trường hợp xấu nhất, chi phí sản xuất sẽ tăng thêm hơn 3,2 tỷ bảng Anh (4 tỷ USD) mỗi năm do thuế quan của Tổ chức Thương mại Thế giới áp lên các linh kiện nhập khẩu vào Anh và ôtô xuất khẩu.

Sản lượng ôtô của Anh trong năm 2018 vào khoảng 1,5 triệu chiếc, nhưng đã giảm 16% từ đầu năm tới nay, do nhu cầu xe ôtô chạy bằng dầu diesel và doanh số bán tại Trung Quốc giảm, trong khi niềm tin của người tiêu dùng bị ảnh hưởng do tình trạng bất ổn liên quan đến Brexit.

[Nước Anh đang chìm trong mớ bòng bong cực kỳ nguy hiểm]

Honda và Ford đã thông báo đóng cửa nhà máy trong năm nay, nhưng do các yếu tố khác, không phải vì Brexit. Trong khi đó, Peugeot cho hay quyết định tiếp tục duy trì nhà máy lắp ráp ôtô Vauxhall tại phía Bắc nước Anh hay không lại phụ thuộc vào điều khoản cuối cùng của thỏa thuận Brexit.

Giám đốc điều hành Hiệp hội các nhà sản xuất và kinh doanh ôtô Anh Mike Hawes nhận định Chính phủ mới cần tạo môi trường kinh doanh cạnh tranh và cam kết cần thiết để duy trì đà tăng trưởng của ngành công nghiệp ôtô Anh.

Cuộc tổng tuyển cử tại Anh sẽ diễn ra trong hơn hai tuần nữa. Nếu Thủ tướng Boris Johnson tái đắc cử, năm 2020 dự kiến sẽ tiếp tục bị chi phối bởi các cuộc đàm phán với Brussels về các điều khoản thương mại trong tương lai, trong khi các nhà sản xuất ôtô Anh đang tìm cách tiếp tục giao dịch tự do và không có cản trở thương mại với EU - thị trường xuất khẩu lớn nhất của họ./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục