Anh và Ireland lần đầu tiên ký thỏa thuận hợp tác quốc phòng

Biên bản ghi nhớ giữa chính phủ hai nước công bố ngày 19/1 cho biết binh sỹ Anh và Ireland sẽ hợp tác với nhau trong sứ mệnh gìn giữ hòa bình tại các khu vực xung đột.
Anh và Ireland lần đầu tiên ký thỏa thuận hợp tác quốc phòng ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Ireland Simon Coveney. (Nguồn: irishpost.co.uk)

Anh và Cộng hòa Ireland vừa ký thỏa thuận hợp tác quốc phòng cho phép các lực lượng vũ trang hai nước hợp tác chặt chẽ hơn với nhau.

Đây là lần đầu tiên hai nước ký thỏa thuận hợp tác quốc phòng kể từ năm 1938, khi Ireland tuyên bố trở thành Nhà nước Ireland Tự do, tiền thân của Cộng hòa Ireland hiện nay.

Biên bản ghi nhớ giữa chính phủ hai nước công bố ngày 19/1 cho biết binh sỹ Anh và Ireland sẽ hợp tác với nhau trong sứ mệnh gìn giữ hòa bình tại các khu vực xung đột, tương tự sứ mệnh chung gần đây ở Mali.

Cơ chế hợp tác có thể được mở rộng sang các lĩnh vực như cung ứng, tập trận chung và cải cách các cơ quan quốc phòng của mỗi nước.

Phát biểu nhân sự kiện này, Bộ trưởng Quốc phòng Ireland Simon Coveney cho biết bản ghi nhớ phản ánh "thực tế mới của tình hữu nghị và sự tin cậy giữa Anh và Ireland trong các vấn đề quốc phòng."

Ông Coveney khẳng định thỏa thuận này là tự nguyện và không có tính chất ràng buộc, do đó không ảnh hưởng tới lập trường trung lập quân sự của Ireland.

Trong khi đó, trong chuyến thăm chính thức lần đầu tiên tới Cộng hòa Ireland, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon cho biết “xứ sở sương mù” chưa từng có thỏa thuận tương tự với bất kỳ quốc gia nào khác.

Thỏa thuận hợp tác quốc phòng Anh-Ireland được ký kết tại thủ đô Dublin của Cộng hòa Ireland trong bối cảnh quan hệ hai nước được cải thiện đáng kể trong những năm gần đây nhờ Thỏa thuận "Ngày thứ sáu tốt lành" năm 1998 giúp chấm dứt ba thập kỷ bạo lực tại Bắc Ireland./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục