"Áo đỏ" chấp thuận hòa giải nhưng vẫn biểu tình

Ngày 4/5, những người biểu tình "áo đỏ" tại Thái Lan đồng ý tham gia vào tiến trình hòa giải do Thủ tướng Abhisit Vejjajiva đề xuất.

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok và các nguồn tin nước ngoài, người biểu tình"áo đỏ" ngày 4/5 đã đồng ý tham gia vào tiến trình hòa giải do Thủ tướng AbhisitVejjajiva đề xuất.

Phát biểu trước đám đông, ông Veera Musikapong, một trong những thủ lĩnh của phe"áo đỏ," cho biết các lãnh đạo biểu tình hoan nghênh và nhất trí tham gia lộtrình hòa giải do Thủ tướng Abhisit đưa ra nhằm tránh đổ máu thêm.

Tuy nhiên, lực lượng này tuyên bố sẽ tiếp tục biểu tình lớn tại trung tâm thủ đôcho đến khi thời điểm giải tán Quốc hội được ấn định, đồng thời yêu cầu chínhquyền rút binh sỹ.

Thủ lĩnh phe "áo đỏ" khẳng định sẽ chỉ tiến hành thảo luận các bước tiếp theovới chính phủ sau khi đã ấn định được thời điểm giải tán Quốc hội.

Trước đó cùng ngày, Thủ tướng Abhisit Vejjajiva cho biết tất cả các đảng trongliên minh cầm quyền đều nhất trí với lộ trình hòa giải dân tộc do ông đưa ra, hyvọng kế hoạch này sẽ giúp ổn định tình hình Thái Lan trong vòng sáu tháng.

Đảng Puea Thai (Vì nước Thái), đảng đối lập chính ở Thái Lan, cũng đánh giá caolộ trình hòa giải của Thủ tướng Abhisit.

Cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra kêu gọi những người biểu tình "áo đỏ" ủng hộông tìm kiếm hòa giải khi cho rằng "hòa giải tốt cho tất cả mọi người" và "cầnphải bắt đầu thảo luận về việc tạo ra một bầu không khí tốt đẹp."

Tuy nhiên, những người biểu tình "áo đỏ" nghi ngờ về thời điểm tổ chức bầu cử Quốc hội vào ngày 14/11 như tuyên bố của Thủ tướng Abhisit.

Theo họ, Ủy ban bầu cử (EC) chứ không phải Thủ tướng có quyền ấn định ngày bầucử Quốc hội. Trong khi đó, vẫn còn có những ý kiến cho rằng kế hoạch hòa giảicủa Thủ tướng Abhisit có thể gặp khó khăn.

Chủ tịch Hạ viện Chai Chidchob cho rằng các nhóm đa sắc màu, áo vàng, áo đỏ vànhiều đảng viên của đảng Dân chủ cầm quyền có thể không đồng ý tổ chức bầu cửsớm vào ngày 14/11 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục