Theo các nguồn tin nước ngoài, chiều 15/5, hãng thông tấn TNA của Thái Lan đưatin một nhóm chống chính phủ nước này nói rằng họ sẵn sàng đàm phán với chínhphủ nhằm đạt được một thỏa thuận ngừng bắn và rút binh sĩ khỏi khu vực xung đột.
Natthawut Saikua, thủ lĩnh chủ chốt của phe "áo đỏ" chống chính phủ nhấn mạnhcác cuộc đàm phán với chính phủ sẽ giúp ngăn chặn có thêm thương vong. Tuynhiên, nhân vật này cho rằng hai bên chỉ đàm phán về việc rút binh sĩ và về lệnhngừng bắn.
Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng chính trị đang gia tăng ởBangkok khi người ta thường xuyên nghe thấy tiếng súng và tiếng nổ ở đây.
Trong khi đó, cùng ngày, người phát ngôn quân đội Thái Lan Sunsern Kaewkumnerdcho biết quân đội Thái Lan "có kế hoạch tái tiến vào căn cứ của phe "áo đỏ" tạithủ đô Bangkok và sẽ điều động thêm nhiều binh lính để hỗ trợ lực lượng quân độitại khu vực "áo đỏ" đang dựng trại nếu lực lượng này quyết không chịu giải tán,"song ông không cho biết lịch thực hiện kế hoạch này.
Theo ông, đó là kế hoạch trấn áp tại khu Ratchaprasong nếu "áo đỏ" không chấmdứt biểu tình. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo Thái Lan sẽ không ấn định thời hạnchót cho kế hoạch này.
Theo người phát ngôn của Chính phủ Thái Lan Panitan Wattanayagorn, hiện có 6.000người "áo đỏ" đang tập trung tại khu vực biểu tình này.
Cùng ngày, quân đội Thái Lan đã giăng hàng rào dây thép gai ngang các tuyếnđường dẫn tới khu vực Ratchaprarop và dựng các biển báo bằng tiếng Thái và tiếngAnh: "Khu vực bắn đạn thật" và "Khu vực hạn chế. Cấm vào" ở thủ đô Bangkok nhằmcảnh báo người biểu tình và người dân địa phương.
Động thái này cho thấy các binh sĩ Thái Lan có thể có những hành động quyết liệthơn đối với những người biểu tình còn ẩn nấp trong khu vực đó.
Ratchaprarop là một trung tâm thương mại sầm uất nhất với nhiều tòa nhà, kháchsạn và cửa hàng. Nơi đây cũng chứng kiến một trong những vụ đụng độ nghiêm trọngnhất đêm 14/5 giữa binh sĩ và những người biểu tình "áo đỏ" chống chính phủ.
Cùng ngày, Đại sứ quán Mỹ ở Bangkok đã "cho phép tự sơ tán" thân nhân các nhânviên của mình ở thủ đô Bangkok và sẽ hỗ trợ tài chính cho việc sơ tán này. Đạisứ quán Mỹ cũng cảnh báo công dân của mình tránh xa Bangkok.
Bạo lực trong ngày thứ ba liên tiếp trên các đường phố Bangkok đã làm ít nhất 17người thiệt mạng và khoảng 147 người bị thương.
Trong một diễn biến khác, ngày 15/5, đại diện Thương mại Thái Lan VacharaPanchet cho biết Thủ tướng Abhisit Vejjajiva dự kiến sẽ chính thức sang thăm Ngavào ngày 4-7/6, bất chấp tình hình bất ổn chính trị đang gia tăng trong nước.
Trước đó, Thủ tướng Abhisit đã phải hủy bỏ các chuyến công du chính thức tớiAustralia, Mỹ và Việt Nam.
Ông Vachara nói rằng Nga là một trong những nền kinh tế đang nổi lên, có tiềmnăng tiêu thụ nhiều sản phẩm xuất khẩu của Thái Lan, nước đang tìm cách giảm cácrào cản thương mại, nhất là thủ tục hải quan, nhằm thúc đẩy thương mại và đầu tưvới Nga.
Các lĩnh vực được quan tâm mở rộng hoạt động kinh doanh gồm đồ trang sức, dượcthảo, đồ nội thất, phụ tùng ôtô, xây dựng và dịch vụ tài chính.
Theo đại diện thương mại Thái Lan, nước này và Nga dự kiến sẽ ký hai bản ghi nhớvề hợp tác phát triển đồ trang sức và cùng đầu tư vào ngành sản xuất chất dinhdưỡng.
Trong khi đó, Phó Chủ tịch Liên đoàn công nghiệp Thái Lan Thanit Sorat nhận địnhngười nước ngoài có thể sẽ chuyển hướng đầu tư sang các thị trường có ít rủi rohơn như Indonesia và Việt Nam, trong bối cảnh nhiều nước láng giềng của Thái Lanđang trở nên hấp dẫn hơn nhờ có luật lệ rõ ràng và đảm bảo an toàn cho nhà đầutư nước ngoài.
Tình hình tại xứ chùa Vàng hiện vẫn khó dự đoán trước mặc dù Thủ tướng Abhisitđã cố tìm cách hòa giải với những người biểu tình "áo đỏ" để tìm ra giải phápchính trị cho cuộc khủng hoảng kéo dài hiện nay.
Xuất khẩu của Thái Lan trong quý III dự báo chỉ tăng khoảng 15-16%, so với mứctăng trưởng 20-30% trong quý I và II./.
(TTXVN/Vietnam+)