ASEAN xây dựng thương hiệu mới cho ngành du lịch

Bộ trưởng du lịch ASEAN đã thông qua khẩu hiệu “Đông Nam Á - Cảm nhận sự nồng ấm” nhằm xây dựng thương hiệu mới cho du lịch ASEAN.
“Đông Nam Á - Cảm nhận sự nồng ấm” là khẩu hiệu xây dựng thương hiệumới cho ngành du lịch ASEAN được Bộ trưởng du lịch Hiệp hội các quốcgia Đông Nam Á (ASEAN) thông qua tại hội nghị ngày 11/1 ở thủ phủManado, tỉnh Bắc Sulawesi, Indonesia.

Xây dựng thương hiệu mới cho ngành dulịch ASEAN là một phần trong nội dung về thực hiện các kế hoạch chiếnlược nhằm tăng cường hợp tác phát triển ngành du lịch được các bộ trưởngdu lịch ASEAN thảo luận tại hội nghị này.

Phát biểu sau hội nghị, Bộtrưởng Du lịch và Kinh tế sáng tạo Indonesia MariElka Pangestu cho biết tại hội nghị, các bộ trưởng đã tập trung vào cácvấn đề đa dạng hóa sản phẩm và thị trường; nâng cao chất lượng, đặcbiệt là du lịch sáng tạo và phát triển du lịch theo chủ đề.

Các bộtrưởng cũng đã trao đổi về nâng cao chất lượng và đào tạo nguồn nhân lựctrong ngành du lịch thông qua các chương trình đào tạo và cấp chứngnhận. Theo đó, đến năm 2015, các chuyên gia trong ngành du lịch đã đượccấp chứng nhận sẽ được phép làm việc tại tất cả các nước thành viênASEAN.

Ngoài ra, các bộ trưởng cũng đã thảo luận về chương trìnhthị thực duy nhất của ASEAN, hướng tới mục tiêu miễn thị thực cho côngdân các nước ASEAN trong năm 2012, cấp thị thực chung ASEAN cho du kháchquốc tế, cũng như các biện pháp thúc đẩy và tạo điều kiện thuận lợi chodu khách giữa các nước thành viên ASEAN, chuẩn bị nội dung cho cuộchọp với đại diện cấp cao ngành du lịch các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, ẤnĐộ, Trung Quốc và Tổ chức Du lịch Thế giới của Liên hợp quốc, diễn rangày 12/1 tại Manado./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Kỳ thú lễ hội câu cá trên băng ở Hàn Quốc

Kỳ thú lễ hội câu cá trên băng ở Hàn Quốc

Huyện miền núi Hwacheon ở tỉnh Gangwon có dân số chỉ khoảng 22.000 người, nhưng lại thu hút hàng triệu du khách mỗi năm nhờ có lễ hội cá hồi núi, một trong bốn lễ hội mùa Đông lớn nhất thế giới.

Quang cảnh Mèo Vạc nhìn từ trên cao, nơi vẻ đẹp thiên nhiên hòa quyện với không gian sinh hoạt truyền thống của đồng bào các dân tộc trên cao nguyên đá Đồng Văn. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Giữ hồn cao nguyên đá: Câu chuyện du lịch cộng đồng ở Mèo Vạc

“Làm du lịch ở Mèo Vạc không thể sao chép mô hình ở nơi khác. Du khách đến đây là để tìm sự khác biệt, tìm cảm giác được sống trong không gian thật của vùng cao. Vì vậy, các homestay ở đây được xây dựng từ nhà đất, từ văn hóa và từ chính nhịp sống của người dân địa phương.”