AU sẽ tổ chức hội nghị hòa giải dân tộc giữa các phe phái của Libya

Chủ tịch Ủy ban AU khẳng định: "Chúng tôi đã gặp gỡ các bên khác nhau của Libya. Chúng tôi đang trong quá trình làm việc với họ về thời gian và địa điểm để tổ chức hội nghị hòa giải dân tộc."
AU sẽ tổ chức hội nghị hòa giải dân tộc giữa các phe phái của Libya ảnh 1Binh sỹ thuộc Bộ Quốc phòng Libya gác tại khu vực ngoại ô Tripoli (Libya), ngày 22/7/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Phi (AU) Moussa Faki Mahamat ngày 19/2 cho biết AU sẽ tổ chức hội nghị hòa giải dân tộc cho Libya trong nỗ lực mới nhất nhằm khôi phục sự ổn định tại quốc gia Bắc Phi bị xung đột tàn phá này.

Phát biểu với báo giới sau Hội nghị thượng đỉnh AU kéo dài hai ngày 18-19/2 tại thủ đô của Ethiopia, ông Mahamat khẳng định: "Chúng tôi đã gặp gỡ các bên khác nhau của Libya. Chúng tôi đang trong quá trình làm việc với họ về thời gian và địa điểm để tổ chức hội nghị hòa giải dân tộc."

Libya đã rơi vào khủng hoảng chính trị và an ninh kéo hơn một thập niên sau cuộc chính biến năm 2011.

Cuộc chiến tranh giành quyền lực đã dẫn đến sự ra đời của nhiều lực lượng dân quân trong nước và khiến các cường quốc Arab cũng như Thổ Nhĩ Kỳ, Nga và các quốc gia phương Tây phải can thiệp.

[Các phe phái của Libya thống nhất cơ chế loại bỏ lực lượng nước ngoài]

Libya hiện có hai chính quyền cùng tồn tại song song, bao gồm chính quyền ở miền Đông được tướng Khalifa Haftar hậu thuẫn, và chính phủ Thống nhất Quốc gia (GNU) được Liên hợp quốc công nhận của Thủ tướng Abdulhamid Dbeibah.

Hồi đầu tháng này, Liên hợp quốc thông báo rằng các quan chức cấp cao từ hai chính quyền đối địch của Libya đã thống nhất một cơ chế phối hợp nhằm rút tất cả các binh sỹ nước ngoài và lính đánh thuê ra khỏi lãnh thổ nước này.

Theo ước tính của Liên hợp quốc, hơn 20.000 binh sỹ nước ngoài, gồm cả lực lượng quân sự và bán quân sự, đang hiện diện tại Libya.

Phái bộ Hỗ trợ của Liên hợp quốc tại Libya đánh giá đây là một bước tiến quan trọng hướng tới việc đạt được sự ổn định và hòa bình bền vững ở Libya./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục