Australia điều tra yếu tố nước ngoài trong các cuộc tấn công bài Do Thái

Ủy viên Cảnh sát liên bang Australia Reece Kershaw cho biết cảnh sát đang điều tra khả năng tiền tài trợ cho các vụ tấn công này có nguồn gốc từ nước ngoài.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết chưa rõ đối tượng đứng sau việc tài trợ cho các vụ tấn công bài Do Thái gần đây. (Nguồn: Getty Images/TTXVN)
Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết chưa rõ đối tượng đứng sau việc tài trợ cho các vụ tấn công bài Do Thái gần đây. (Nguồn: Getty Images/TTXVN)

Ngày 22/1, Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết nước này đang điều tra khả năng một loạt các vụ tấn công bài Do Thái ở nước này được các cá nhân hoặc tổ chức nước ngoài tài trợ.

Những tuần gần đây, một số đối tượng đã đốt phá một trung tâm giữ trẻ ở Sydney, đốt phá nhiều ô tô ở những khu phố chủ yếu là người Do Thái sinh sống, phun sơn đỏ và vẽ bậy lên các giáo đường Do Thái ở trung tâm thành phố. Hồi tháng 12/2024, một số đối tượng đeo khẩu trang đã ném bom xăng vào một giáo đường Do Thái ở thành phố Melbourne.

Thủ tướng Albanese cho biết một số trong những cuộc tấn công này dường như do "những kẻ được trả tiền" thực hiện mà không có động cơ cụ thể hay không theo hệ tư tưởng nào. Ông cũng cho biết hiện chưa rõ nguồn gốc hoặc đối tượng đứng sau việc tài trợ cho các vụ tấn công này.

Trong khi đó, Ủy viên Cảnh sát liên bang Australia Reece Kershaw cho biết cảnh sát đang điều tra khả năng tiền tài trợ cho các vụ tấn công này có nguồn gốc từ nước ngoài.

Hiện các cơ quan chức năng chưa cung cấp chi tiết về các bằng chứng thu thập được, các cá nhân hoặc tổ chức nước ngoài bị tình nghi, cũng như lý do họ có thể tham gia vào các hành vi này.

Trong ngày 22/1, cảnh sát Australia đã buộc tội một người đàn ông 33 tuổi vì cố gắng phóng hỏa một giáo đường Do Thái ở Sydney. Trước đó một ngày, 8 đối tượng khác đã bị buộc tội liên quan đến một loạt các vụ tấn công thù hận từ tháng 11 năm ngoái./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cảng hàng hóa ở Thiruvananthapuram, Ấn Độ. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Mỹ dỡ bỏ thuế 25% với hàng hóa Ấn Độ

Từ ngày 7/2, các sản phẩm của Ấn Độ nhập khẩu vào Mỹ sẽ không còn chịu mức thuế bổ sung 25% theo Sắc lệnh 14329 - vốn được áp dụng vì những quan ngại liên quan đến quan hệ năng lượng giữa Ấn Độ-Nga.

Điểm bỏ phiếu sớm cho cuộc bầu cử Hạ viện Thái Lan tại Bangkok ngày 1/2/2026. (Nguồn: THX/TTXVN)

Bầu cử Thái Lan: Bầu cử mới nhưng thách thức cũ

Kết quả bỏ phiếu có thể sẽ không tạo ra sự áp đảo nào, đồng nghĩa việc thương lượng hậu bầu cử đóng vai trò quyết định trong việc hình thành chính phủ liên minh - kịch bản quen thuộc của Thái Lan.