AVG giành giải cao nhất tại Đại hội ABU năm 2012

Bài viết của nhóm tác giả AVG với tiêu đề “Công nghệ DVB-T2, mạng đơn tần đầu tiên tại Việt Nam” đã đoạt giải tại đại hội ABU.

Tại Đại hội đồng thường niên của Hiệp hội Phát thanh Truyền hình Châu Á - Thái Bình Dương (ABU) tổ chức ở Seoul - Hàn Quốc tháng 10/2012, đại diện của Việt Nam là Truyền hình An Viên (AVG) đã giành giải cao nhất ở hạng mục bài báo kỹ thuật hay nhất (ABU Technical Review Best Article Prize).

Bài viết của nhóm tác giả đang làm việc tại AVG gồm Ngô Thái Trị, Nguyễn Chiến Thắng, Hoàng Thanh Tùng với tiêu đề “Công nghệ DVB-T2, mạng đơn tần đầu tiên tại Việt Nam” (The first DVB-T2, Single Frequency Network (NFN) in Vietnam) đăng trên tạp chí của ABU số tháng 4/2011 đã vượt qua hàng trăm bài viết khác để giành giải cao nhất.

Đây là vinh dự lớn không chỉ của AVG mà của cả Việt Nam nói chung bởi sau nhiều năm tham gia ABU, lần đầu tiên một đại diện của truyền hình Việt Nam giành được giải thưởng cao nhất ở một hạng mục. Tham dự đại hội đồng năm nay, Việt Nam có 3 đại diện là VTV, VTC và AVG.

Bài viết giới thiệu về công nghệ tiên tiến DVB-T2 với những tính năng nổi bật và hiện đại nhất hiện nay mà AVG đang sử dụng. Sử dụng công nghệ DVB-T2 cho phép nhà cung cấp nén nhiều dữ liệu hơn trên một kênh truyền hình số, từ đó có thể chuyển tải tới người xem nhiều kênh truyền hình SD và HD hơn.

So với công nghệ cũ DVB-T thì khả năng này cao hơn 30%. Còn với mạng đơn tần SFN sẽ giúp nhà cung cấp tiết kiệm tần số quốc gia. Chỉ với 3 tần số, AVG có thể đảm bảo phát sóng các chương trình trên toàn quốc. Tại Việt Nam, hiện chỉ có AVG là đơn vị duy nhất sử dụng những công nghệ cao này.

Cuộc họp của Đại hội đồng Hiệp hội phát thanh truyền hình Châu Á – Thái Bình Dương diễn ra hàng năm, với sự tham gia của khoảng 150 tổ chức phát thanh truyền hình của khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Sang năm, Việt Nam sẽ là nước chủ nhà của cuộc họp này./.

P.V (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ông Robert Bell, Đồng sáng lập ICF 2025 phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh ICF 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thành phố Hồ Chí Minh trên đường đua “kép”: Kế thừa Bình Dương để kiến tạo tương lai Số và Xanh

Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu trở thành siêu đô thị thông minh, hành trình “chuyển đổi kép” – đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Bài toán tưởng chừng đầy thách thức này lại có một “lời giải mẫu” ngay trong không gian mở rộng của thành phố: Mô hình phát triển từng giúp Bình Dương trở thành Cộng đồng Thông minh Toàn cầu của năm 2023.