Ba bệnh nhân mắc COVID-19 ở Trà Vinh được công bố khỏi bệnh

Đây là các trường hợp có mã số bệnh nhân BN105, BN106, BN144, được điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh Trà Vinh theo phác đồ của Bộ Y tế.
Niềm vui của các bệnh nhân khi được xuất viện. (Ảnh: Thanh Hòa/TTXVN)
Niềm vui của các bệnh nhân khi được xuất viện. (Ảnh: Thanh Hòa/TTXVN)

Ngày 17/4, tại Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh Trà Vinh, 3 bệnh nhân nhiễm COVID-19 được công bố khỏi bệnh. Các bệnh nhân này đều có kết quả xét nghiệm 3 lần âm tính với virus SARS-CoV-2.

Ba bệnh nhân trên có quốc tịch Việt Nam, trở về từ Malaysia và Anh, gồm hai nữ bệnh nhân N.T.P.N (35 tuổi) và N.C.T (20 tuổi), cùng quê An Giang, vào viện ngày 22/3; nam bệnh nhân B.N.M.Q (22 tuổi), hộ khẩu thường trú tại quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, vào viện ngày 25/3.

Đây là các ca bệnh có mã số bệnh nhân BN105, BN106, BN144, được điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh Trà Vinh theo phác đồ của Bộ Y tế.

BN105, có địa chỉ ở huyện Chợ Mới, An Giang và BN106, có địa chỉ ở huyện Châu Phú, An Giang, cùng là hành khách trên chuyến bay của Hãng Hàng không Vietnam Airlines số hiệu VN0050 từ Anh về sân bay Cần Thơ sáng ngày 18/3/2020 và được đưa về cách ly tại khu cách ly Đồng Tháp ngay sau khi nhập cảnh cho đến khi có kết quả xét nghiệm dương tính.

BN144 từ Anh về Việt Nam trên chuyến bay VN0050 của Vietnam Airlines, số ghế 24D, ngày 22/3/2020, và được cách ly từ khi nhập cảnh tại khu cách ly tập trung tỉnh Trà Vinh cho đến khi có kết quả dương tính.

[Thêm 17 ca COVID-19 được chữa khỏi, nâng tỷ lệ khỏi bệnh ở VN lên 72%]

Bác sĩ Bùi Văn Luận, Giám đốc Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh Trà Vinh cho biết, hai bệnh nhân 105, 106 được xét nghiệm âm tính lần cuối cùng vào ngày 9/4 và bệnh nhân 144 xét nghiệm âm tính lần cuối vào ngày 11/4.

Sau khi được công bố khỏi bệnh, các bệnh nhân này được chuyển về địa phương tiếp tục thực hiện cách ly, theo dõi; Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh Trà Vinh tiến hành phun hóa chất khử trùng toàn bộ bệnh viện, đồng thời thực hiện cách ly 14 ngày đối với nhân viên y tế điều trị trực tiếp cho bệnh nhân.

Về hoạt động giám sát, cách ly trong phòng, chống dịch COVID-19, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Trà Vinh Cao Mỹ Phượng cho biết tính đến chiều 16/4, toàn tỉnh có 308 trường hợp được cách ly, trong đó có 287 người đã hoàn thành cách ly. Hiện trên địa bàn còn 6 trường hợp cách ly tại cơ sở y tế, 2 trường hợp cách ly tập trung, 13 trường hợp cách ly tại nhà và nơi cư trú.

Như vậy, số ca khỏi bệnh COVID-19 ở Việt Nam tính đến 14 giờ chiều 17/4 là 197/268 trường hợp, chiếm 73%.

Trước đó, cùng ngày, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết trong chiều 17/4 sẽ có thêm 17 bệnh nhân COVID-19 điều trị tại đây được công bố khỏi bệnh. Đó là các bệnh nhân có mã: BN108; BN128; BN133; BN139; BN169; BN172; BN173; BN174; BN183; BN191; BN213; BN217; BN219; BN221; BN223; BN242; BN251.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục