Bà Bùi Thị Hòa giữ chức Bí thư Đảng đoàn Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Theo quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng, bà Bùi Thị Hòa, Phó Chủ tịch Thường trực Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng đoàn Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.
Bà Bùi Thị Hòa giữ chức Bí thư Đảng đoàn Hội Chữ thập đỏ Việt Nam ảnh 1Ông Nguyễn Quang Dương, Phó Trưởng Ban tổ chức Trung ương trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng cho bà Bùi Thị Hòa. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Ngày 27/12, Lễ công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nhân sự Bí thư Đảng đoàn Hội Chữ thập đỏ Việt Nam được tổ chức tại trụ sở Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Theo quyết định, bà Bùi Thị Hòa, Phó Chủ tịch Thường trực Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thôi tham gia Đảng đoàn và thôi giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022; điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng đoàn Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Ban Bí Thư, ông Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc điều động, chỉ định bà Bùi Thị Hòa giữ chức Bí thư Đảng đoàn Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương Đảng, ông Nguyễn Quang Dương gửi lời chúc mừng bà Bùi Thị Hòa được Ban Bí thư tin tưởng giao nhiệm vụ Bí thư Đảng đoàn Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; đồng thời nhấn mạnh việc điều động bà Bùi Thị Hòa thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Ban Bí Thư đối với việc kiện toàn cán bộ chủ chốt của Trung ương Hội để các đồng chí tiếp tục đảm đương được sứ mệnh cao cả của Hội.

[75 năm Hội Chữ thập đỏ Việt Nam: Vì mọi người - Ở mọi nơi]

Ông Nguyễn Quang Dương nhận xét bà Bùi Thị Hòa là cán bộ được đào tạo bài bản, trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau, từ địa phương tới Trung ương. Dù trên cương vị công tác nào, bà luôn thể hiện là người có trách nhiệm cao, sẵn sàng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao.

Ông Nguyễn Quang Dương mong muốn với trọng trách mới, bà Bùi Thị Hòa tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp, kinh nghiệm công tác quý báu, nỗ lực phấn đấu để cùng các vị trong Đảng đoàn, lãnh đạo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, sứ mệnh cao cả của mình…

Phát biểu tại buổi lễ, bà Bùi Thị Hòa bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được Ban Bí thư Trung ương Đảng tin tưởng chỉ định giữ chức Bí thư Đảng đoàn Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Bà nhấn mạnh suốt hành trình xây dựng, trưởng thành, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã có hàng triệu tấm lòng nhân ái, nhiều hoạt động sẻ chia trong cộng đồng, qua đó khơi dậy tinh thần, niềm tự hào dân tộc.

Bà Bùi Thị Hòa xác định thời gian tới, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, còn rất nhiều hoàn cảnh Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phải đến chia sẻ, thực hiện sứ mệnh cao cả của mình.

Hội cũng đang gấp rút chuẩn bị cho Đại hội Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XI và rất nhiều các công việc khác cần thực hiện; đồng thời mong muốn các vị lãnh đạo Ban Đảng Trung ương, Bộ Nội vụ, các vị được phân công theo dõi Hội tiếp tục đồng hành, hỗ trợ để Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; cán bộ, nhân viên Chữ thập đỏ các cấp tiếp tục phát huy cao hơn nữa tinh thần nhân đạo, đoàn kết, thống nhất để thực hiện xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục