Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam tích cực hỗ trợ người dân vượt qua bão lũ
Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam triển khai nhiều hoạt động cứu trợ thiết thực, đa dạng mang tính phát triển bền vững để hỗ trợ người dân vùng mưa lũ ở Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam.
Hội Chữ thập Đỏ tỉnh Bình Định chuyển hàng đi cứu trợ đồng bào vùng ngập lụt ở huyện Tuy Phước do ảnh hưởng của mưa lũ (2003). (Ảnh: Phạm Biết/TTXVN)
Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam là thành viên tích cực, có trách nhiệm của phong trào Chữ thập Đỏ, Trăng lưỡi liềm Đỏ quốc tế. Các hoạt động của Hội luôn nhận được sự ủng hộ, đánh giá cao của Hiệp Hội Chữ thập Đỏ, Trăng lưỡi liềm Đỏ quốc tế.
Đặc biệt, có thể kể đến, trong năm 2020, khi miền Trung Việt Nam phải hứng chịu thiên tai khốc liệt, Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam nhận được nguồn hỗ trợ hơn 46 tỷ đồng từ Hiệp Hội Chữ thập Đỏ, Trăng lưỡi liềm Đỏ quốc tế. Từ nguồn ngân sách này, Hội triển khai nhiều hoạt động thiết thực giúp người dân ổn định cuộc sống.
Hỗ trợ người dân tái thiết cuộc sống
2020 là một năm thiên tai, dịch bệnh có diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt dải đất miền Trung liên tiếp hứng chịu các trận bão chồng bão, lũ chồng lũ gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản.
Với phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía sau,” Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam đã kích hoạt đội ứng phó thảm họa 4 cấp đồng hành cùng người dân vượt qua bão lũ; nhanh chóng triển khai dự án “Lời kêu gọi khẩn cấp về ứng phó, phục hồi và tái thiết sau mưa lũ miền Trung tháng 10/2020.”
Hội đã triển khai nhiều hoạt động cứu trợ thiết thực, đa dạng mang tính phát triển bền vững để hỗ trợ người dân vùng chịu thiệt hại nặng nề bởi mưa lũ các tỉnh gồm Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam.
Ngay sau khi bão đổ bộ, lũ xảy ra khiến nhiều địa phương bị cô lập, những “chiến sỹ áo đỏ” không quản nguy hiểm, tổ chức các đoàn cứu trợ khẩn cấp hỗ trợ kịp thời lương thực, nước sạch, thùng hàng gia đình, bộ dụng cụ sửa nhà cho người dân vùng bị cô lập.
Nằm trong khu vực chịu thiệt hại nặng nề bởi bão lũ tháng 10/2020, gia đình bà Bùi Thị Thành, xã Tam Thăng, Tam Kỳ, Quảng Nam may mắn không mất mát về người, nhưng sự tàn phá kinh khủng của cơn bão đã khiến ngôi nhà của gia đình bị hư hại nặng; lũ cuốn trôi hết đồ đạc.
Với bà Thành, những vật dụng thiết thực được Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam trao tặng khi đó đã giúp gia đình phần nào vượt qua khó khăn trước mắt; đồng thời là nguồn động viên tinh thần to lớn để gia đình vươn lên sớm ổn định cuộc sống.
Gia đình chị Huỳnh Thị Thùy, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam - một trong số hàng trăm gia đình được Hội Chữ thập Đỏ hỗ trợ sửa chữa lại căn nhà bị hư hại nặng bởi mưa bão tháng 10/2020 có hoàn cảnh vô cùng khó khăn.
Chồng bị suy gan-mất sức lao động, con thì bị động kinh, chị Thùy là trụ cột chính của gia đình. Nếu không có sự hỗ trợ kịp thời từ Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam, chị Thùy làm không biết đến bao giờ mới có đủ tiền sửa sang lại nhà cửa. Giờ đây, gia đình chị đã có một căn nhà kiên cố, vững chắc, không còn phải quá lo lắng khi mùa mưa bão tới.
Không chỉ hỗ trợ sửa chữa nhà cửa cho người dân, Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam còn hỗ trợ xây mới 120 căn nhà ở an toàn; cấp phát tiền mặt đa mục đích để người dân mua lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu; cấp phát tiền mặt có điều kiện để hỗ trợ phục hồi sinh kế cho hàng nghìn hộ dân…
Qua hơn một năm triển khai (tháng 10/2020- 10/2021), dự án “Lời kêu gọi khẩn cấp về ứng phó, phục hồi và tái thiết sau mưa lũ miền Trung tháng 10/2020” đã góp phần hỗ trợ hơn 17.100 người phục hồi sinh kế và lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu; hơn 25.200 người được hỗ trợ về chỗ ở, mặt hàng phi lương thực; gần 11.270 người được chăm sóc sức khỏe; gần 96.700 người được hỗ trợ về nước sạch... Số hộ gia đình trực tiếp được hỗ trợ là trên 35.600 hộ.
Nâng cao năng lực quản lý rủi ro thảm họa
Việt Nam là quốc gia thường xuyên chịu thiệt hại nặng nề bởi bão lũ, các loại hình thiên tai ngày càng khốc liệt, trái quy định. Do đó, việc nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai luôn được Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam chú trọng.
Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam phối hợp với Hội Chữ thập Đỏ tỉnh Quảng Trị tổ chức trao quà hỗ trợ trao tặng cặp phao cho học sinh xã Thanh Thuận của huyện miền núi Hướng Hóa. (Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm/TTXVN)
Từ nguồn hỗ trợ của Hiệp Hội Chữ thập Đỏ-Trăng lưỡi liềm Đỏ quốc tế, Hội triển khai nhiều hoạt động quản lý rủi ro thảm họa dựa vào cộng đồng, cung cấp trang thiết bị cho các đội ứng phó thiên tai cấp tỉnh, cấp xã của bốn tỉnh dự án “Lời kêu gọi khẩn cấp về ứng phó, phục hồi và tái thiết sau mưa lũ miền Trung tháng 10/2020.”
Các cán bộ, hội viên, tình nguyện viên chữ thập đỏ, các ban ngành tại địa phương được tham gia nhiều buổi tập huấn nâng cao năng lực như: tập huấn đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng; tập huấn và đánh giá trường học an toàn, hỗ trợ tiểu dự án trong trường học; diễn tập ứng phó với thiên tai; nâng cao kiến thức về giới, bảo vệ giới cho tình nguyện viên trong hoạt động cứu trợ khẩn cấp. Các buổi tập huấn về đánh giá nhu cầu, lựa chọn đối tượng hưởng lợi, cách thức tổ chức cấp phát được chú trọng tổ chức cho cán bộ hội, tình nguyện viên các cấp nhằm đảm bảo minh bạch, công bằng, trợ giúp cho đúng đối tượng, nhu cầu.
Theo ông Trần Sỹ Pha, Trưởng Ban Quản lý thảm họa, Điều phối viên Chương trình cứu trợ mưa lũ miền Trung, Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam, dự án đã để lại những bài học kinh nghiệm rất quý báu, đó là: tính kế hoạch; sự phối hợp giữa chính quyền địa phương và người dân; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các giai đoạn của quá trình can thiệp từ giai đoạn đánh giá triển khai đến giai đoạn đánh giá sự hài lòng của người dân sau khi được can thiệp.
Đặc biệt, Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam đánh giá rất cao sự phối hợp của các ngành tại địa phương, khi trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp vừa ứng phó với đại dịch, vừa ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai năm 2020 và ứng phó với mùa thiên tai năm 2021.
Là tổ chức nhân đạo chuyên nghiệp tại Việt Nam, phát huy vai trò thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam luôn là một trong những lực lượng có mặt đầu tiên trong giai đoạn phòng ngừa, ứng phó thảm họa và cũng là lực lượng gắn bó lâu dài với người dân trong giai đoạn tái thiết, phục hồi.
Bên cạnh lực lượng quân đội, công an, Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam là tổ chức dân sự duy nhất có hệ thống ứng phó thiên tai thảm họa 4 cấp với một đội ứng phó thiên tai thảm họa cấp quốc gia; gần 40 đội ứng phó thảm họa cấp tỉnh; gần 400 đội ứng phó thảm họa cấp cộng đồng.
Các hoạt động ứng phó thảm họa tuân thủ quy trình chuẩn trong ứng phó thảm họa SOP; tiêu chuẩn tối thiểu trong cứu trợ nhân đạo (SPHERF) và được thực hiện bài bản, chuyên nghiệp có khả năng kết nối với quốc tế khi vượt quá khả năng ứng phó thảm họa quốc gia.
Hình ảnh những “chiến sỹ áo đỏ” không ngại hiểm nguy gian khó, sẵn sàng hỗ trợ người dân trong những tình huống khẩn cấp; bền bỉ đồng hành trong giai đoạn tái thiết, phục hồi không chỉ hỗ trợ thiết thực, kịp thời mà còn động viên, tạo động lực để người dân giữ vững tinh thần lạc quan, sớm ổn định cuộc sống.
Cuộc chiến với thiên tai chưa bao giờ kết thúc, với phương châm “Chữ thập đỏ vì mọi người - Ở mọi nơi” những chiến sỹ áo đỏ" luôn sẵn sàng hỗ trợ bất cứ khi nào người dân cần. Hành trang của họ là kiến thức, kỹ năng được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp; tinh thần hăng hái cùng trái tim đầy yêu thương./.
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trao tặng bức trướng của Ban chấp hành Trung ương Đảng cho Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam lần thứ VIII (29/6/2007). (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trao Huân chương Hồ Chí Minh cho Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam tại Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Hội (20/11/2011). (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam lần thứ 9 (2012). (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)Ban chấp hành Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam khóa VII ra mắt Đại hội (2001). (Ảnh: Hữu Oai/TTXVN)Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Danh dự Hội Chữ thập ĐỏViệt Nam đến thăm và làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam (2012). (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)Chủ tịch Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam, giáo sư Nguyễn Trọng Nhân gắn huy chương Vì sự nghiệp nhân đạo cho Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại Lễ Kỷ niệm 53 năm Ngày thành lập Hội (2001). (Ảnh: Hữu Oai/TTXVN)Ban Chấp hành Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2017-2022 ra mắt Đại hội (16/8/2017). (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước cho Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam, tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam (Hà Nội, ngày 19/11/2016). (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)Phó giáo sư Nguyễn Văn Thưởng - Phó Chủ tịch Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam, trao tiền ủng hộ nhân dân Algieria cho đại sứ đặc mệnh toàn quyền Algieria tại Việt Nam Tewwfik Abada (2001). (Ảnh: Hữu Oai/TTXVN)Ngài Salah Bin Sarhan, Đại sứ Vương quốc Saudi Arabia tại Việt Nam và đại diện Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam đón nhận chuyến hàng để ủng hộ nhân dân chịu ảnh hưởng do bão, lụt tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên tại sân bay Quốc tế Nội Bài (2009). (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)Đại diện chính quyền và Hội Chữ thập Đỏ tỉnh Bình Định đến thăm, tặng quà gia đình bà Lê Hưởng (63 tuổi) ở thôn Đông Điền, Phước Thắng (Tuy Phước) bị sập nhà hoàn toàn trong đợt mưa lũ (2003). (Ảnh: Phạm Biết/TTXVN)Hội Chữ thập Đỏ Quốc tế và Hội Chữ thập Đỏ Bình Định kiểm tra, nghiệm thu công trình nước sạch phục vụ sinh hoạt cho người dân xã An Hòa, huyện miền nú An Lão (2004). (Ảnh: Phạm Biết/TTXVN)Hội Chữ thập Đỏ tỉnh Bình Định chuyển hàng đi cứu trợ đồng bào vùng ngập lụt ở huyện Tuy Phước do ảnh hưởng của mưa lũ (2003). (Ảnh: Phạm Biết/TTXVN)Chủ tịch Hiệp hội Chữ thập Đỏ, Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế tại Hà Nội trao quà cho bệnh nhân AIDS đang điều trị tại Bệnh viện Đống Đa (2004). (Ảnh: Hữu Oai/TTXVN)Lãnh đạo Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam và các đại biểu nhắn tin ủng hộ Vì đồng bào vùng lũ tại lễ phát động chương trình nhắn tin Vì đồng bào vùng lũ (26/10/2020). (Ảnh: Thanh Tùng/TTX)VNCác cơ sở xay xát gạo đều đặn ủng hộ gạo cho "hũ gạo tình thương" 15 năm qua, hằng tháng, những hộ nghèo trên địa bàn xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, đều nhận được hỗ trợ từ những hũ gạo tình thương của Hội Chữ thập Đỏ xã Tân Hòa (Hậu Giang). (Ảnh: Hồng Thái/TTXVN)Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam phối hợp với Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam khởi công xây nhà dự án “Nhà an toàn cho cộng đồng” tại bản Xốp Mạt, xã Lượng Minh (Tương Dương, Nghệ An). Dự án nhằm hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, giúp ổn định cuộc sống cho đồng bào các tỉnh chịu thiệt hại nặng nề sau bão lũ cũng như giảm thiểu các thiết hại có thể xảy ra do thiên tai (2019). (Ảnh: Nguyễn Văn Nhật/TTXVN)Cầu dân sinh tại thôn Tiến Thành, được xây dựng từ nguồn quỹ nhân đạo của Hội Chữ thập Đỏ thành phố Hà Nội góp phần tạo thuận lợi cho người dân đi lại. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)Các thành viên nhắn tin gây quỹ Dự án ngân hàng bò ủng hộ người nghèo của Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam (5/5/2013). (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)Chuẩn bị quà tặng cho bệnh nhân phong ở làng phong Quy Hòa, TP Quy Nhơn do Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định, phối hợp với Hội Chữ thập Đỏ Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Chữ thập Đỏ tỉnh Bình Định tổ chức. (Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN)Hội Chữ thập Đỏ thành phố Hà Nội phối hợp các nhà tài trợ, nhà hảo tâm tổ chức Chợ Nhân đạo Chung tay vì sức khỏe cộng đồng chia sẻ, hỗ trợ tới người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)Trao bò sinh sản cho các hộ nghèo xã Hà Vinh, huyện Hà Trung (Thanh Hóa) do Hội Chữ thập Đỏ tỉnh Thanh Hóa tổ chức (2019). (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)Đại diện Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam Đại sứ Vũ Quang Minh ký bàn giao và trao quà tặng thiết bị y tế cho Hội Chữ thập Đỏ Campuchia (2020). (Ảnh: Vũ Hùng/TTXVN)Hội Chữ thập Đỏ tỉnh Quảng Bình phối hợp với Công ty Cổ phần Daeha - Khách sạn Hà Nội DAEWOO trao quà cho đồng bào Rục xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình (2019). (Ảnh: Võ Dung/TTXVN)Các tình nguyện viên tham gia hiến máu tại Hành trình đỏ 2019 Giọt hồng thành phố hoa tại Trường Cao đẳng Sư Phạm Đà Lạt (Lâm Đồng). (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)Các bác sỹ Bệnh viện Mắt Trung ương thăm khám, tư vấn cho các trường hợp có bệnh lý về mắt trên địa bàn tỉnh Ninh Bình do Hội Chữ thập Đỏ tỉnh Ninh Bình phối hợp tổ chức. (Ảnh: Thùy Dung/TTXVN)Đại diện các hộ nghèo có khó khăn về nhà ở của tỉnh Bình Dương nhận sự hỗ trợ về xây nhà Chữ thập Đỏ của các tổ chức, cá nhân có tấm lòng vàng. (Ảnh: Nguyễn Văn Việt/TTXVN)Cấp phát gạo miễn phí cho người nghèo, người khuyết tật, người bị mất việc làm do ảnh hưởng của dịch Covid-19 địa chỉ số 237, đường Hai Bà Trưng, phường Đề Thám, thành phố Thái Bình do Hội Chữ thập Đỏ tỉnh Thái Bình phối hợp với Công ty Cổ phần sách Thái Hà, Câu lạc bộ kết nối muôn phương Thái Bình và Nhóm không gian đọc Chia sẻ và kết nối tổ chức. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)Đoàn cứu trợ của Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam chuyển hàng cứu trợ tới người dân. (Ảnh: TTXVN)Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam phối hợp với Hội Chữ thập Đỏtỉnh Quảng Trị tổ chức trao quà hỗ trợ trao tặng cặp phao cho học xã Thanh Thuận của huyện miền núi Hướng Hóa. (Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm/TTXVN)Đại diện Hội Chữ thập Đỏ và Bưu điện tỉnh Hà Nam ký kết Chương trình phối hợp hoạt động hưởng ứng Tháng nhân đạo 2019, đồng thời Khai trương thùng Quỹ Từ thiện tại các Bưu cục trong toàn tỉnh Hà Nam. (Ảnh: Đại Nghĩa/TTXVN)Các tăng, ni sinh của Học viện Phật giáo Việt Nam tại huyện Sóc Sơn tham gia đăng ký hiến máu nhân đạo do Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam phối hợp với Học viện Phật giáo Việt Nam tại huyện Sóc Sơn và Bộ Y tế tổ chức. (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)Tổ chức khám, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho 150 lượt người cao tuổi trên địa bàn xã Phiêng Khoài do Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam phối hợp với Hội Chữ thập Đỏ tỉnh Sơn La và huyện Yên Châu tổ chức. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)Trao xe đạp, xe lăn cho người nghèo, người khuyết tật tại chương trình Tháng nhân đạo năm 2019 do Hội Chữ thập Đỏ tỉnh Nam Định tổ chức. (Ảnh: Nguyễn Lành/TTXVN)Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam phối hợp với Hội Chữ thập Đỏ tỉnh Sơn La và huyện Yên Châu tặng quà cho cho học sinh nghèo Trường Tiểu học Kim Chung, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)Bà Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu đoàn đi bộ đồng hành Vì nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật nghèo năm 2019 do Hội Chữ thập Đỏ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức (2019). (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)Chủ tịch Hội Chữ thập Đỏ thành phố Hà Nội tặng quà tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 trong công tác phòng chống dịch COVID-19. (Ảnh: Nguyễn Cúc/TTXVN)Lễ bàn giao Nhà Chữ thập Đỏ cho gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Khiếu Tư/TTXVN)Chủ tịch Hội Chữ thập Đỏ thành phố Hà Nội Đào Ngọc Triệu tuyên truyền, phát khẩu trang cho người dân tại khu chợ Ninh Hiệp, Gia Lâm (Hà Nội). (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)Lãnh đạo huyện Gia Lâm cùng Hội Chữ thập Đỏ huyện trao tượng trưng phần hỗ trợ tới khu cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19 của Học viện Nông nghiệp. (Ảnh: TTXVN phát)Khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho nạn nhân da cam trên địa bàn tỉnh Nam Định do Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam tổ chức. (Ảnh: Nguyễn Lành/TTXVN)Đại biểu nhắn tin ủng hộ chương trình Giúp người nghèo vùng biên giới xây dựng nhà và sinh kế do Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam tổ chức (8/5/2021). (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các nhà tài trợ cho Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam tại Chương trình Sức mạnh nhân đạo năm 2020 với chủ đề Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)Hội Chữ thập Đỏ thành phố Hà Nội tổ chức Chợ nhân đạo Xuân yêu thương - Tết nghĩa tình. Đây là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động chăm lo Tết tới những mảnh đời khó khăn trong xã hội. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)Niềm vui của người dân nghèo khi được mua sắm tại phiên chợ nhân đạo do Hội Chữ thập Đỏ tỉnh Hòa Bình phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hòa Bình tổ chức. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
Thường trực Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam đề nghị các ban, đơn vị thuộc Trung ương Hội và Hội Chữ thập Đỏ các tỉnh, thành phố tiếp tục vận động thực hiện các hoạt động ứng phó với dịch COVID-19.
Để triển khai chiến dịch hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam xuất 4,3 tỷ đồng từ nguồn quỹ dự phòng hỗ trợ 20 địa phương.
18 thiết bị lọc nước thông minh Ecosphere và 36 lõi lọc nước với tổng giá trị gần 600 triệu đồng được Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam được trao cho các bệnh viện tuyến đầu chống dịch tại TP.HCM và Hà Nội.
Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam hỗ trợ người dân tỉnh Quảng Nam, tỉnh Quảng Ngãi bị ảnh hưởng bởi mưa lũ lần lượt là 200 triệu đồng và 281 triệu đồng.
Khánh Hòa là địa phương cuối cùng trong 12 tỉnh, thành phố miền Trung được trao tặng áo cứu sinh do nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vận động ủng hộ, với tổng số 15.000 bộ trị giá trên 20 tỷ đồng.
Cuộc khởi nghĩa Hòn Khoai năm 1940 - một phần của phong trào Nam Kỳ khởi nghĩa - mãi mãi là biểu tượng sáng ngời của lòng quả cảm, của tinh thần yêu nước và khát vọng độc lập dân tộc.
Từ khi khởi xướng (năm 2011) đến nay, Giải thưởng “Tình nguyện quốc gia” đã tôn vinh gần 300 tập thể, cá nhân tiêu biểu, ghi nhận đóng góp bền bỉ của tình nguyện viên trong nước và quốc tế.
Từ ngày 10/12/2025, thành phố Hà Nội sẽ đưa vào vận hành hệ thống hơn 1.800 camera và hệ thống đèn tín hiệu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), điều khiển tự động theo dữ liệu lưu lượng.
Thành phố sẽ bố trí quỹ đất xây dựng cơ sở giáo dục mầm non theo quy hoạch đã được phê duyệt, nhất là tại các khu đô thị mới, khu tái định cư, khu công nghiệp.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, áp thấp nhiệt đới không thay đổi về hướng và cường độ, hướng về vùng biển phía Đông Nam khu vực giữa biển Đông.
Hội ADM Việt Nam đã góp phần vào sự phát triển của y tế và xã hội Việt Nam, mang đến sự trợ giúp và truyền đi thông điệp về lòng nhân ái, sự sẻ chia, niềm tin vào tương lai tốt đẹp của Việt Nam.
Gian hàng Việt Nam tại Hội chợ Thủ công mỹ nghệ quốc tế Artigiano Milan 2025 được tổ chức với tầm nhìn chiến lược, tập trung vào chủ đề “Sản phẩm OCOP Việt Nam: Hội tụ giá trị - Lan tỏa văn hóa.”
Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết, hơn 1.800 camera AI và đèn tín hiệu trí tuệ nhân tạo ở Hà Nội sẽ vận hành từ 10/12, hỗ trợ xử lý vi phạm và điều khiển giao thông tự động.
Từ sáng 8/12, vùng biển phía Đông Nam khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Đông Bắc đặc khu Trường Sa) có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-4m, biển động.
Trong bối cảnh các mô hình nhà ở, nhà cho thuê kết hợp sản xuất kinh doanh và cơ sở lưu trú phát triển mạnh mẽ tại Thành phố Hồ Chí Minh, nguy cơ cháy nổ tiềm ẩn ngày càng trở nên đáng báo động.
Phường Hàm Thắng là địa phương bị thiệt hại nặng nề trong đợt mưa lũ kéo dài từ ngày 3-5/12. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân phường, đã có 18/19 khu phố với hàng nghìn căn nhà bị ngập.
Tàu cá BV-93600-TS ra neo đậu ở vùng nước trước cảng Hòn La thì bị sự cố phá nước và chìm, rất may sau đó, 4 ngư dân trên tàu đã được một tàu cá khác cứu vớt an toàn.
Bà Tẩn Thị Quế sinh ngày 17/7/1979, quê quán xã Khổng Lào, tỉnh Lai Châu; trình độ: Đại học Sư phạm ngành Sinh-Hóa, Thạc sỹ chuyên ngành Giáo dục và Phát triển cộng đồng; cao cấp lý luận chính trị.
Đối với hệ thống chính trị, việc nâng cao năng lực số cho đội ngũ cán bộ là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài để đáp ứng yêu cầu đổi mới phương thức hoạt động và cải cách hành chính.
Lực lượng kiểm lâm, cơ quan chức năng và chính quyền ở Nghệ An đã phối hợp truy quét, thu hồi lưới bẫy, phá dỡ các lều lán, tiêu hủy chim mồi, thả chim mồi về môi trường tự nhiên.
Hai bên đã trao đổi thông tin về tình hình tội phạm, trật tự, an toàn xã hội, tội phạm ma túy trong hội nghị song phương cấp Bộ trưởng giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào.
Dự báo đến 7 giờ ngày 8/12, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Palawan (Philippines), di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 15-20km/h, sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8.
Không chỉ tôn vinh vẻ đẹp và cống hiến của phụ nữ Việt Nam, triển lãm “Nữ Thời” khẳng định vai trò trung tâm của họ trong đời sống - quyền được sống đẹp, được hạnh phúc và được làm chủ cuộc đời.
Hệ thống áp thấp di chuyển vào Biển Đông gây gió mạnh, sóng cao 6m, trong khi không khí lạnh khiến nhiệt độ tại Bắc Bộ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 15 độ C; Trung-Nam Bộ xuất hiện mưa dông.
Những câu chuyện được chuyển tải qua từng bộ phim không chỉ mang giá trị nghệ thuật mà còn chứa đựng chiều sâu văn hoá-lịch sử, khắc họa sinh động tình đoàn kết thủy chung giữa hai dân tộc Việt-Lào.
Ngày 4/12 tại Philippines, diễn ra Hội nghị công bố báo cáo khu vực Chương trình Đánh giá kết quả học tập của học sinh Tiểu học khu vực Đông Nam Á (SEA-PLM) chu kỳ 2024 ở lĩnh vực Toán và Đọc hiểu.
Do tác động của áp thấp nhiệt đới, từ gần sáng ngày 8/12, vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-4m, biển động.
Trong giai đoạn cách mạng mới, yêu cầu nâng tầm quan hệ phối hợp giữa Bộ Công an-Bộ Quốc phòng-Bộ Ngoại giao đặt ra hết sức cấp thiết, góp phần tạo động lực, sức mạnh mới đẩy lùi thách thức.
Xe tải chở hàng bất ngờ mất phanh, lao vào xe bán tải Ford Ranger màu đỏ (chưa rõ biển kiểm soát) chạy cùng chiều khiến xe bán tải bị hất văng qua lan can cầu và rơi xuống suối bên dưới.
Khi phát hiện chó trên các tuyến đường lớn, Nguyễn Minh Trung sẽ hạ kính xe xuống và bắn, sau khi bắn trúng, Trung sẽ bước xuống đưa chó lên xe tẩu thoát.
Cơ quan công an đã quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Phạm Quang Thiện về tội làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước.
Khi đang trong hành trình đến khu vực biển Vũng Tàu (cách Mũi Nghinh, Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 2 hải lý về hướng Tây Nam) thì bất ngờ sà lan chết máy, trôi tự do, sau đó bị lật úp.
Dự kiến 1-2 ngày tới, sau khi nước rút hoàn toàn, xã Uar sẽ phun tiêu độc, khử trùng, huy động lực lượng hỗ trợ người dân Buôn Nu vệ sinh môi trường, phòng tránh dịch bệnh và ổn định đời sống.