Bà Mạnh Vãn Chu lần đầu tiên xuất hiện ở tòa án Canada

Bà Mạnh Vãn Chu và đội ngũ pháp lý của mình đã yêu cầu chính thức thay thế một trong các nhân vật có trách nhiệm cuối cùng đối với việc bảo lãnh của bà này trong phiên tòa sáng 29/1.
Bà Mạnh Vãn Chu lần đầu tiên xuất hiện ở tòa án Canada ảnh 1Bà Mạnh Vãn Chu. (Ảnh: SCMP)

Theo Kyodo, bà Mạnh Vãn Chu, lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn công nghệ Trung Quốc Huawei, đã lần đầu tiên xuất hiện ở tòa án Vancouver hôm 29/1, một ngày sau khi Bộ Tư pháp Mỹ chính thức yêu cầu dẫn độ bà này vì vi phạm các lệnh trừng phạt của Washington.

Truyền thông Canada cho biết, bà Mạnh Vãn Chu - Giám đốc tài chính của Huawei, con gái của nhà sáng lập công ty, ông Nhậm Chính Phi, và đội ngũ pháp lý của mình đã yêu cầu chính thức thay thế một trong các nhân vật có trách nhiệm cuối cùng đối với việc bảo lãnh của bà này trong phiên tòa sáng 29/1.

[Mỹ chính thức yêu cầu Canada dẫn độ CFO của Huawei]

Thẩm phán đã cho phép bà Mạnh Vãn Chu phục chức cho quản gia Robert Cheng và vợ ông này là những người bảo lãnh.

Tuy phiên tòa đã được lên lịch trước đó vào ngày 6/2 nhằm quyết định các phiên tranh luận tại tòa trong thời gian tới, nhưng thẩm phán hôm 29/1 đã dời lịch sang ngày 6/3 vì Bộ Tư pháp Canada sẽ quyết định liệu có đồng ý với yêu cầu dẫn độ của Mỹ từ ngày 1/3 hay không./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.