Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to, nguy cơ lũ quét ở Thái Nguyên, Bắc Kạn

Dự báo trong ngày và đêm 25/7, ở Bắc Bộ và tỉnh Thanh Hóa sẽ có mưa vừa, có nơi mưa to; khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa to, có nơi mưa rất to.
Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to, nguy cơ lũ quét ở Thái Nguyên, Bắc Kạn ảnh 1(Ảnh minh họa: Minh Sơn/Vietnam+)

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp nên trong đêm 24/7 ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông; một số nơi có mưa vừa, mưa to.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 24/7 đến 1giờ ngày 25/7: Than Uyên (Lai Châu) 35mm, Bắc Yên (Sơn La) 24mm, Lào Cai 42mm, Thái Nguyên 23mm,...

Dự báo trong ngày và đêm 25/7, ở Bắc Bộ và tỉnh Thanh Hóa sẽ có mưa vừa, có nơi mưa to; khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa to, có nơi mưa rất to, trọng tâm mưa to trong 2 ngày 25 và 26/7 tập trung ở các tỉnh Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu (50-100mm/ngày). Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn cấp 1, riêng ở các tỉnh Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu cấp 2.

Cảnh báo trong 3-6 giờ tới lũ quét, sạt lở đất có nguy cơ xảy ra tại các huyện: Định Hóa (Thái Nguyên); Pắc Nặm (Bắc Kạn). Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Thủ đô Hà Nội ngày và đêm 25/7, có mưa, mưa rào; từ ngày 27/7 có mưa vừa đến mưa to và dông.

Từ ngày 27/7, mưa lớn ở vùng núi và trung du Bắc Bộ có xu hướng mở rộng xuống các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa và có khả năng kéo dài đến đầu tháng 8.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên trong ngày và đêm 25/7, ở khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2-3m; biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Diễn biến chi tiết cho các vùng trên cả nước ngày và đêm 25/7: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 70-100%. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 29-32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; riêng vùng núi và trung du có mưa to, có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 70-100%. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 29-32độ C.

Thủ đô Hà Nội, nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 70-98%. Nhiệt độ thấp nhất 24-27độ C; cao nhất 29-32 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa -Thừa Thiên-Huế có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 32-35 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng- Bình Thuận ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 31-34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 63-98%.

Tây Nguyên nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất 28-31 độ C. Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 31-34 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục