Bắc Giang: Hơn 1.600 công nhân KD Sports Việt Nam đã trở lại làm việc

Công ty chấp thuận tăng lương cơ bản thêm 230.000 đồng/tháng, thưởng 100.000 đồng Ngày giỗ Tổ Hùng Vương; mong người lao động hiểu và tiếp tục gắn bó với công ty vượt qua khó khăn do dịch bệnh.
Bắc Giang: Hơn 1.600 công nhân KD Sports Việt Nam đã trở lại làm việc ảnh 1Công nhân Công ty TNHH KD Sports Việt Nam (Bắc Giang) ngừng việc tập thể ngày 31/3. (Nguồn: laodong.vn)

Từ 12h30 ngày 1/4, hơn 1.600 công nhân Công ty Trách nhiệm hữu hạn KD Sports Việt Nam (vốn đầu tư của Hàn Quốc) có địa chỉ tại đường 296, thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang), đã quay trở lại làm việc sau khi ngừng việc tập thể từ sáng 31/3.

Sáng 1/4, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hiệp Hòa Hoàng Công Bộ đã trực tiếp cùng các cơ quan chuyên môn có liên quan tiến hành làm việc, đối thoại với Giám đốc, Công đoàn và người lao động của Công ty Trách nhiệm hữu hạn KD Sports Việt Nam để giải quyết những kiến nghị của người lao động.

Kết quả, doanh nghiệp và người lao động đã đạt được thỏa thuận.

Công ty chấp thuận tăng lương cơ bản thêm 230.000 đồng/tháng, thưởng 100.000 đồng Ngày giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 (âm lịch); mong người lao động hiểu và tiếp tục gắn bó với công ty vượt qua khó khăn do dịch bệnh.

[Ninh Bình: Công nhân Công ty TNHH giầy Adora Việt Nam trở lại làm việc]

Công ty đồng ý không trừ trợ cấp chuyên cần và thâm niên những người nghỉ việc vì mắc COVID-19; đồng thời trả bù vào tiền lương tháng Ba cho những người nghỉ để điều trị COVID-19 từ tháng 2/2022. Công ty sẽ tính công đầy đủ cho người lao động ngừng việc tập thể ngày 31/3 và sáng 1/4.

Trước đó, sáng 31/3, hơn 1.600 công nhân của Công ty Trách nhiệm hữu hạn KD Sports Việt Nam đã ngừng việc tập thể đề nghị tăng lương và phúc lợi xã hội.

Thông qua công đoàn của công ty, người lao động đề nghị tăng lương cơ bản thêm 300.000 đồng/tháng, thưởng Ngày giỗ Tổ 100.000 đồng/người, nhân viên là F0 của công ty không bị trừ tiền trợ cấp chuyên cần và thâm niên.

Chiều 31/3, thông qua tổ chức công đoàn, công ty chấp thuận tăng lương cơ bản thêm 230.000 đồng/tháng, thưởng 100.000 đồng Ngày giỗ Tổ; chỉ hỗ trợ 50% tiền thâm niên và chuyên cần cho công nhân nghỉ việc vì mắc COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục