Bắc Giang sẵn sàng cho lô vải thiều đầu tiên xuất đi Nhật Bản

Hàng năm, tỉnh Bắc Giang đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, mang quả vải thiều sang nước ngoài để quảng bá, đồng thời mời các thương nhân đến tìm hiểu thêm về sản phẩm.

Theo Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang, tính đến thời điểm này toàn huyện Lục Ngạn có khoảng 28.000 ha vải thiều, trong đó 50% diện tích đã áp dụng quy trình canh tác theo hướng VietGap.

Hàng năm, tỉnh Bắc Giang đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, mang quả vải thiều sang nước ngoài để quảng bá, đồng thời mời các thương nhân đến tìm hiểu thêm về sản phẩm./.

(Vnews)