Bắc-Nam Sudan tìm cách giải quyết khủng hoảng

Chính quyền miền Bắc Sudan và Phong trào SPLM lãnh đạo miền Nam, đã lập một ủy ban chung để giải quyết khủng hoảng ở vùng Abyei.
Ngày 30/5, Đảng Đại hội dân tộc (NCP) lãnh đạo chính quyền miền Bắc Sudan vàPhong trào Giải phóng nhân dân Sudan (SPLM) lãnh đạo miền Nam, đã nhất trí thànhlập một ủy ban chung để giải quyết khủng hoảng ở vùng Abyei đang tranh chấp giữahai miền.

Phó Tổng thống chính quyền Khartoum, Ali Osman Taha, và một nhà lãnh đạocấp cao chính quyền miền Nam, ông Riek Machar, đã có cuộc hội đàm kín tập trungbàn về tình hình căng thẳng hiện nay tại thành phố Abyei.

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Machar cho biết hai bên đã nhất trí thànhlập ủy ban chung để tìm ra một giải pháp thỏa đáng đối với tất cả các bên. Theoông, Abyei là vấn đề chính trị không thể giải quyết bằng biện pháp quân sự.

Đây là cuộc hội đàm cấp cao đầu tiên giữa hai miền kể từ khi quân độiSudan (SAF) kiểm soát Abyei. Ông Machar cho biết tại cuộc hội đàm, ông đã nhắclại lập trường của SPLM yêu cầu quân đội rút khỏi thành phố Abyei, song lãnh đạomiền Bắc đã bác bỏ.

Phó Tổng thống Ali Osman Taha khẳng định quân đội phải tiếp tục triển khaiở đây cho đến khi tìm ra một giải pháp chính trị.

Ông Machar cũng khẳng định lại cam kết của nhà lãnh đạo chính quyền miềnNam, ông Salva Kiir loại trừ khả năng tái diễn chiến tranh với miền Bắc.

Căng thẳng tại thành phố Abyei đã làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiếngiữa hai miền Bắc-Nam Sudan, trong bối cảnh miền Nam chuẩn bị tuyên bố độc lậpchính thức vào ngày 9/7 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Sân bay quốc tế Murtala Muhammed. (Ảnh minh họa)

Hỏa hoạn lớn tại sân bay quốc tế ở Nigeria

Hỏa hoạn đã buộc nhà chức trách phải tạm thời đóng cửa không phận sân bay để đảm bảo an toàn, NAMA đang khẩn trương thiết lập một đài kiểm soát tạm thời để khôi phục hoạt động trong thời gian sớm nhất.