Hội thảo có sự tham dự của lãnh đạo Bộ Môi trường-Y tế bang Bavaria, Sở Tàinguyên Môi trường bang Bavaria, Tổ chức Hợp tác Quốc tế Cộng hòa Liên bang Đức(GIZ) tại Việt Nam và các doanh nghiệp hàng đầu về cấp, thoát nước của Đức cùngnhiều tổ chức, công ty cấp thoát nước khu vực phía Nam Việt Nam.
Tại hội thảo, ông Joachim Schuetter, Vụ phó Bộ Môi trường-Y tế bang Bavaria vàông Claus Kumutat, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường bang Bavaria đều khẳngđịnh, bang Bavaria có năng lực và kinh nghiệm quản lý nước rất tốt. Bang rấtquan tâm và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ vốn vềlĩnh vực này cho các doanh nghiệp, tỉnh, thành của Việt Nam.
Bên cạnh đó, phía bang cũng muốn tìm hiểu, trao đổi, học hỏi những kinhnghiệm, cách làm hay trong công tác quản lý, vận hành ngành cấp, thoát nước từViệt Nam.
Những chuyên đề quan trọng phía bang Bavaria giới thiệu tại hội thảo được chialàm hai mảng chính gồm công tác quản lý và các công nghệ hiện đại bang đang ápdụng. Cụ thể là thực trạng và quản lý ngành cấp thoát nước tại bang, công cụquản lý cho công ty cấp thoát nước và những dự án hợp tác Việt-Đức trong ngànhđang và sắp triển khai.
Đối với mảng công nghệ, các doanh nghiệp Đức đã giới thiệu các công nghệ tìmđiểm thất thoát nước, yêu cầu để ứng dụng được công nghệ lọc siêu trong cấpnước, công nghệ xử lý nước và bùn thải phân tán, công nghệ hiếu khí và kị khí đểổn định bùn…
Ông Hoàng Đức Thảo, Tổng Giám đốc Công ty Thoát nước và phát triển đô thị tỉnhBà Rịa-Vũng Tàu, Phó Chủ tịch Hội Cấp thoát nước Việt Nam, đã giới thiệu tổngquan về thực trạng và quản lý cấp thoát nước tại Việt Nam nói chung và BàRịa-Vũng Tàu nói riêng, các công nghệ trong nước đang được áp dụng, những dự ánở các tỉnh đang cần hỗ trợ hoặc hợp tác để hai bên cùng trao đổi, đặt quan hệ vàtìm giải pháp hỗ trợ trong thời gian tới./.