Bão Phanfone đang di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc

Bão Phanfone đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, dự báo đến 7 giờ ngày 27/12, vị trí tâm bão ở cách đảo Song Tử Tây khoảng 430km về phía Đông Bắc.
Bão Phanfone đang di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc ảnh 1Hình ảnh và đường đi của cơn bão Phanfone. (Nguồn: nchmf.gov.vn)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão Phanfone di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, hồi 7 giờ ngày 24/12, vị trí tâm bão ở khoảng 10,8 độ Vĩ Bắc; 127,8 độ Kinh Đông, cách bờ biển miền Trung Philippines khoảng 320km về phía Đông Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 12.

Dự báo, từ 7 giờ ngày 24/12 đến 7 giờ ngày 25/12, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km.

Đến 7 giờ ngày 25/12, vị trí tâm bão ở khoảng 12,1 độ Vĩ Bắc; 122,5 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 12.

[Thông tin về bão Phanfone và thời tiết các vùng ngày 24/12]

Từ 7 giờ ngày 25/12 đến 7 giờ ngày 26/12, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và đi vào Biển Đông.

Đến 7 giờ ngày 26/12, vị trí tâm bão ở khoảng 13,2 độ Vĩ Bắc; 118,8 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 540km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 12. Cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3.

Từ 7 giờ ngày 26/12 đến 7 giờ ngày 27/12, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km. Đến 7 giờ ngày 27/12, vị trí tâm bão ở khoảng 14,2 độ Vĩ Bắc; 116,8 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 430km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 13. Cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3.

Từ 7 giờ ngày 27/12 đến 7 giờ ngày 28/12, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục